Xác định căn bệnh làm nguy cơ tử vong do COVID-19 cao gấp gần ba lần

© AP Photo / John MinchilloBệnh nhân xe cứu thương New York
Bệnh nhân xe cứu thương New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra rằng bệnh nhân tâm thần phân liệt có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn khoảng 2,7 lần so với người không mắc chứng rối loạn tâm thần này. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Psychiatry.

Trong quá trình phân tích, các chuyên gia đã kiểm tra hồ sơ sức khỏe của 26.540 bệnh nhân từ New York từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020, trong đó có 7.348 người bị nhiễm coronavirus. Các nhà khoa học đã chia bệnh nhân mắc bệnh tâm thần thành ba loại - rối loạn loại phân liệt, rối loạn cảm xúc và rối loạn lo âu, so sánh kết quả bệnh của họ với những bệnh nhân COVID-19 khác không mắc chứng rối loạn này.

Cụ thể, trong số hơn bảy nghìn bệnh nhân bị nhiễm coronavirus, 75 bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, 564 - rối loạn cảm xúc, 360 người khác - rối loạn lo âu. Đồng thời, 864 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã tử vong hoặc được chuyển đến các nhà nuôi dưỡng bệnh nhân nặng trong vòng 45 ngày kể từ ngày được chẩn đoán.

 Xét nghiệm coronavirus. - Sputnik Việt Nam
Xác định yếu tố làm nguy cơ tử vong do coronavirus tăng gấp đôi

Sau khi phân loại kết quả nghiên cứu theo giới tính, tuổi tác, chủng tộc và các yếu tố nguy cơ đã biết, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người bị tâm thần phân liệt có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn khoảng 2,7 lần. Trong khi đó các nhà khoa học không tìm thấy mối liên hệ giữa rối loạn cảm xúc hoặc lo âu với tình trạng tử vong do coronavirus.

Như các tác giả của nghiên cứu lưu ý, việc bệnh nhân tâm thần phân liệt bị giảm tuổi thọ thường liên quan đến các yếu tố nguy cơ y học khác. Đồng thời, các chuyên gia chỉ ra rằng cần phải nghiên cứu thêm về mối liên hệ giữa bệnh tâm thần phân liệt và tỷ lệ tử vong do COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала