Cựu giám đốc công ty quản lý tài sản Trung Quốc bị xử tử vì tham nhũng

© AFP 2023 / Second Intermediate People's Court of TianjinLai Hiểu Minh, cựu bí thư thành ủy, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty quản lý tài sản lớn nhất Trung Quốc - China Huarong Asset Management Co., Ltd
Lai Hiểu Minh, cựu bí thư thành ủy, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty quản lý tài sản lớn nhất Trung Quốc  - China Huarong Asset Management Co., Ltd - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Tòa án nhân dân Thiên Tân hôm thứ Sáu đã xử phạt hành quyết Lai Hiểu Minh, cựu bí thư thành ủy, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty quản lý tài sản lớn nhất Trung Quốc - China Huarong Asset Management Co., Ltd, theo Tân Hoa Xã đưa tin.

Lai Xiaomin đã bị kết án tử hình vào đầu tháng Một với tội danh tham nhũng, hối lộ và có 2 vợ.

© REUTERS / Bobby Yip/File PhotoLai Hiểu Minh, cựu bí thư thành ủy, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty quản lý tài sản lớn nhất Trung Quốc - China Huarong Asset Management Co., Ltd
Cựu giám đốc công ty quản lý tài sản Trung Quốc bị xử tử vì tham nhũng - Sputnik Việt Nam
Lai Hiểu Minh, cựu bí thư thành ủy, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty quản lý tài sản lớn nhất Trung Quốc - China Huarong Asset Management Co., Ltd
"Theo Tòa án Nhân dân Tối cao, vào sáng ngày 29/1, Tòa án Nhân dân cấp 2 thành phố Thiên Tân đã thi hành án tử hình Lại Hiểu Minh", thông báo viết.

Vào mùa thu năm 2018, Lại Hiểu Minh bị khai trừ khỏi đảng do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật.

Đồng nhân dân tệ - Sputnik Việt Nam
Quan chức nhận tội: giai đoạn mới trong công cuộc chống tham nhũng ở Trung Quốc

Một cuộc điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho thấy Lại Hiểu Minh đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, "sự mù quáng và quản lý thiếu nhất quán đã khiến công ty đi chệch hướng nghiêm trọng trong các trách nhiệm chuyên môn cốt lõi cũng như ảnh hưởng xấu đến chính trị", nhà nước cho biết. Theo công tố, ông ta tham gia vào nhiều cuộc phiêu lưu chính trị khác nhau, thúc đẩy sự thăng tiến của các cá nhân trong nấc thang sự nghiệp, và cản trở thanh kiểm tra.

China Huarong là một trong bốn công ty quản lý tài sản mà chính phủ Trung Quốc thành lập vào năm 1999 để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, và hiện là công ty lớn nhất Trung Quốc về tài sản.

Tiểu sử của Lại Hiểu Minh 

Lại Hiểu Minh, sinh năm 1962, bắt đầu công việc của mình vào năm 1983 tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, làm việc tại đây với nhiều vị trí khác nhau cho đến năm 2003. Năm 2003, ông tham gia Ủy ban Kiểm soát Ngân hàng Nhà nước. Ông gia nhập China Huarong vào tháng 1 năm 2009 và được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị vào tháng 9 năm 2012.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала