Nga phản ứng trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc sử dụng vũ khí hóa học

© AP Photo / Wong Maye-EThứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov gọi những cáo buộc chống lại Nga của Hoa Kỳ về việc sử dụng vũ khí hóa học để giết người là những lời bịa đặt vô căn cứ.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington đang nghiên cứu vụ việc được họ cho là sử dụng vũ khí hóa học để "đầu độc" Alexei Navalny.

Như ông Antonov lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên ở nước ngoài đưa ra cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga mà không có bằng chứng thực tế.

Nhà lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny. - Sputnik Việt Nam
Ở Mỹ đề xuất áp đặt trừng phạt chống Nga do vụ Navalny

"Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu các đối tác nước ngoài chia sẻ thông tin và đề nghị tổ chức đối thoại chuyên môn để làm rõ sự thật. Tuy nhiên, những lời kêu gọi của chúng tôi vẫn tiếp tục không được hồi đáp", - nhà ngoại giao nói.

Đại sứ nhắc lại rằng Nga đã loại bỏ hoàn toàn kho dự trữ các chất độc hóa học chiến trường, điều này đã được Tổ chức Cấm vũ khí hóa học xác nhận.

"Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia duy nhất tham gia Công ước Hóa học nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tiêu hủy kho vũ khí hóa học của mình. Chúng tôi kêu gọi Washington hoàn thành chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học trong thời gian sớm nhất và chấm dứt nhân bản những lời bịa đặt vô căn cứ nhằm vào đất nước chúng tôi", - đại sứ Antonov kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала