“Người Viking” từng xông vào Điện Capitol sẵn sàng làm chứng chống lại Trump

© AFP 2023 / Win McNameeJacob Anthony Chansley, người đã xông vào Điện Capitol, được biết đến trên mạng xã hội với cái tên "Viking"
Jacob Anthony Chansley, người đã xông vào Điện Capitol, được biết đến trên mạng xã hội với cái tên Viking - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Luật sư của Jacob Anthony Chansley, người đã xông vào Điện Capitol, được biết đến trên mạng xã hội với cái tên "Viking", nói rằng thân chủ của ông sẵn sàng làm chứng chống lại cựu Tổng thống Donald Trump tại phiên điều trần luận tội, Associated Press cho hay.

Trước đó, các công tố viên đã truy tố Chensley, người được biết đến rộng rãi với biệt danh "người Viking" hoặc "thầy cúng" sau khi anh ta xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ trong một cuộc biểu tình với chiếc mũ lông có sừng và cầm giáo. "Người Viking" đến từ Arizona bị buộc tội cố tình xâm nhập và ở trong một tòa nhà hoặc lãnh thổ của chính quyền mà không có thẩm quyền hợp pháp, cũng như xâm nhập và gây rối trật tự trên lãnh thổ của Điện Capitol. Chensley bị bắt giam.

© REUTERS / STEPHANIE KEITH Jacob Anthony Chansley ( Jake Angeli)
“Người Viking” từng xông vào Điện Capitol sẵn sàng làm chứng chống lại Trump - Sputnik Việt Nam
Jacob Anthony Chansley ( Jake Angeli)

"Tổng thống đã phản bội anh ấy"

Luật sư của ông, Albert Watkins, nói rằng Chensley trước đây đã bị Trump làm cho "mê hoặc". Theo Watkins, Chensley đã hành động theo lời mời của cựu tổng thống và tấn công Điện Capitol và do đó xứng đáng được Trump ân xá. Việc Trump từ chối tuyên bố khoan hồng cho những người ủng hộ ông khiến Chensley thất vọng.

Người biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tòa nhà Quốc hội ở Washington - Sputnik Việt Nam
Lá cờ ba sọc trên Đồi Capitol ở Washington

“Anh ấy cảm thấy như thể tổng thống đã phản bội anh ấy,” – ông Watkins nói.

Luật sư lưu ý rằng ông vẫn chưa nói chuyện với bất kỳ thành viên nào của Thượng viện, tuy nhiên, ông tin rằng điều quan trọng là các thượng nghị sĩ phải nghe thấy tiếng nói của những người đã trở thành mục tiêu kích động từ Trump. Ngoài "Viking", còn có bốn người nữa bị chính quyền buộc tội cũng tuyên bố rằng chính những lời của Trump đã thúc đẩy họ xông vào Điện Capitol. Hãng tin cho biết, lời khai của họ có thể được nghe thấy trong quá trình luận tội.

Điện Capitol bị tấn công

Những người ủng hộ Trump đã xông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 sau cuộc biểu tình ở Washington, khiến cho hoạt động của Quốc hội bị gián đoạn trong vài giờ. Do hậu quả bạo động, một người biểu tình và một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng, ba người khác chết vì những nguyên nhân không liên quan đến bạo lực. Sau khi các cơ quan hành dẹp bỏ những kẻ bạo loạn khỏi tòa nhà quốc hội, các dân biểu đã xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua của đảng Dân chủ Joe Biden. Hạ viện đã luận tội Trump về tội kích động bạo loạn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала