Putin gia hạn START-3 trong 5 năm

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thỏa thuận gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START, được gọi không chính thức là START-3) trong 5 năm, theo thông báo vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 1, trên trang web của Điện Kremlin.

Luật liên bang tương ứng đã được Duma Quốc gia thông qua vào ngày 27 tháng 1 và được Hội đồng Liên bang thông qua cùng ngày. Tài liệu quy định việc gia hạn Hiệp ước START-3 đến ngày 5 tháng 2 năm 2026.

Hệ thống tên lửa thế hệ thứ năm Yars tại cuộc diễn tập phối thuộc nhân Ngày Chiến thắng - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia gọi việc gia hạn START-3 của Nga và Mỹ là quyết định mang tính định mệnh

Thỏa thuận hiện tại về việc cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược được Tổng thống Nga và Hoa Kỳ khi đó - Dmitry Medvedev và Barack Obama, ký kết vào năm 2010. Hiệp định có hiệu lực vào năm 2011 và hết hạn vào tháng 2 năm 2021.

Hiệp ước quy định mỗi bên không được có hơn 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom chiến lược. Tổng cộng, có thể sở hữu không quá 1550 đầu đạn.

Tổng số bệ phóng ICBM và SLBM, cũng như các máy bay ném bom đã và chưa triển kha, không được vượt quá 800.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала