Ông Tập Cận Bình chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử làm Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam

© AP Photo / Minh HoangChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp tại Hà Nội
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) – Ngày Chủ nhật, Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng nhân dịp ông Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam.
«Tôi vui mừng biết tin đồng chí được bầu lại vào chức vụ Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thay mặt BCH TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như nhân danh cá nhân xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới đồng chí và thông qua đồng chí gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới tập thể ban lãnh đạo của BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá mới», - bức điện của nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc viết.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt tay đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương khoá XIII

Theo lời ông Tập, kể từ sau Đại hội XII, dưới sự lãnh đạo cương quyết của BCH TƯ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang tăng cường xây dựng Đảng, dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt được những thành công mới to lớn trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới XHCN ở Việt Nam.

Con đường mới đi lên CNXH hiện đại ở Việt Nam

Điện văn của ông Tập nêu rõ: «Tôi tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo của BCH TƯ Đảng khoá mới do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ đạt được những thành công mới và to lớn hơn trên nhiều lĩnh vực phát triển Đảng và Nhà nước».

Nhà lãnh đạo đảng Trung Quốc nhận định, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước XHCN, là láng giềng thân thiện và là cộng đồng có chung vận mệnh với ý nghĩa quan trọng chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.  - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử BCH Trung ương khóa XIII
«Tôi trân trọng đánh giá cao quan hệ liên đảng, liên quốc gia Trung-Việt và mong muốn cùng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tăng cường các tiếp xúc chiến lược, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hơn nữa liên hệ giao lưu và hợp tác trên mọi lĩnh vực, thúc đẩy sự nghiệp XHCN và cùng huy động nỗ lực đóng góp vào sự phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định của quan hệ hợp tác và đối tác chiến lược toàn diện Trung-Việt, để mang lại nhiều lợi ích to lớn hơn nữa cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng có lợi ở khu vực và trên thế giới», -  ông Tập Cận Bình ghi nhận và chân thành chúc ông Nguyễn Phú Trọng đạt thành tựu mới trên cương vị Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала