Biểu tình ở Bangkok: Đụng độ giữa cảnh sát và người phản đối đảo chính Myanmar

© REUTERS / Athit PerawongmethaĐụng độ giữa cảnh sát và người phản đối đảo chính Myanmar ở Bangkok
Đụng độ giữa cảnh sát và người phản đối đảo chính Myanmar ở Bangkok - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và nhóm người biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar đã diễn ra hôm thứ Hai tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, như hãng Reuters đưa tin dẫn nguồn từ các nhân chứng.

Biểu tình bên ngoài đại sứ quán

Được biết, cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài toà đại sứ quán Myanmar ở Bangkok. Trong đám đông khoảng 200 người tập trung ở đó có cả các công dân Myanmar và Thái Lan. Thoạt đầu cảnh sát Thái Lan mang lá chắn giải tán biểu tình, xua đuổi những người tham gia sự kiện này tản ra từ tòa nhà của cơ quan đại diện ngoại giao đến ngã tư gần nhất. Giao thông trong khu vực tắc nghẽn nặng, một tuyến đường bị phong tỏa hoàn toàn. 

Người biểu tình ném rác vào cảnh sát

Bị đẩy lui, những người biểu tình cố gắng phản kháng, nhằm phía các nhân viên công lực ném tất cả những gì họ nhặt được như rác và những trái cầu khói. Cảnh sát bất động phòng thủ nhưng một số người biểu tình lại tiếp tục ném chai và gạch đá. Một vài nhân viên thực thi pháp luật bị tước tấm lá chắn. Có ít nhất 2 người bị thương.  

© REUTERS / Athit PerawongmethaBangkok: Đụng độ giữa cảnh sát và người phản đối đảo chính Myanmar
Bangkok: Đụng độ giữa cảnh sát và người phản đối đảo chính Myanmar  - Sputnik Việt Nam
1/2
Bangkok: Đụng độ giữa cảnh sát và người phản đối đảo chính Myanmar
© REUTERS / Athit PerawongmethaBangkok: Đụng độ giữa cảnh sát và người phản đối đảo chính Myanmar
Bangkok: Đụng độ giữa cảnh sát và người phản đối đảo chính Myanmar  - Sputnik Việt Nam
2/2
Bangkok: Đụng độ giữa cảnh sát và người phản đối đảo chính Myanmar
1/2
Bangkok: Đụng độ giữa cảnh sát và người phản đối đảo chính Myanmar
2/2
Bangkok: Đụng độ giữa cảnh sát và người phản đối đảo chính Myanmar

Theo dữ liệu của Hiệp hội luật sư đối lập iLaw, cảnh sát đã bắt giữ vài người.

Có số lượng lớn công dân Myanmar rời sang Thái Lan làm việc như lao động thời vụ hoặc lao động di dân. Tính đến năm 2014, có hơn 1,4 triệu người Myanmar sống ở Thái Lan. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала