Trước đó, đã có tin về vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Myanmar, cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, cũng như tổng thống Win Myint.
Quân đội tuyên bố chuyển giao quyền lực cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing. Phó Tổng thống Myanmar U Myint Shwe trở thành tổng thống lâm thời.
Vào mùa thu năm 2020, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội với 396 trên tổng số 476 ghế. Đảng Đoàn kết và Phát triển Công đoàn, được hỗ trợ bởi quân đội, chỉ nhận được 33 ghế. Các tướng lĩnh quân đội cáo buộc về sự gian lận và khiếu nại kết quả tại Tòa án Tối cao, nhưng Ủy ban bầu cử không tìm thấy bằng chứng gian lận.
Tình hình căng thẳng ở Myanmar - trong bộ ảnh của Sputnik.
© REUTERS / StringerNhững người lính tại Tòa thị chính Yangon, Myanmar

Những người lính tại Tòa thị chính Yangon, Myanmar
© AFP 2022 / Ye Aung ThuPhó tổng thống Myanmar Myint Swe, được quân đội bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời của đất nước

2/8
© AFP 2022 / Ye Aung Thu
Phó tổng thống Myanmar Myint Swe, được quân đội bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời của đất nước
© REUTERS / StringerChùa Shwedagon ở Yangon

Chùa Shwedagon ở Yangon
© REUTERS / StringerNhững người xếp hàng tại một ngân hàng ở Yangon

Những người xếp hàng tại một ngân hàng ở Yangon
© REUTERS / Shwe Paw Mya TinCác nhà sư Phật giáo ủng hộ quân đội biểu tình ở Yangon

Các nhà sư Phật giáo ủng hộ quân đội biểu tình ở Yangon
© REUTERS / Shwe Paw Mya TinNhững người ủng hộ quân đội trong một cuộc biểu tình ở Yangon

Những người ủng hộ quân đội trong một cuộc biểu tình ở Yangon
© REUTERS / StringerThiết bị quân sự gầnTòa thị chính Yangon

Thiết bị quân sự gầnTòa thị chính Yangon
© REUTERS / Shwe Paw Mya TinNhững người ủng hộ quân đội trong cuộc biểu tình ở Yangon

Những người ủng hộ quân đội trong cuộc biểu tình ở Yangon