Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử tại nơi làm việc

© Depositphotos.com / Sudok1Bệnh nhân đã chết.
Bệnh nhân đã chết. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, xác nhận Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa Lê Thanh Hải, vừa đột tử tại nơi làm việc vào cuối giờ chiều 31/01.

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân

Hiện tại, Giáo sư, tiến sĩ, Lê Thanh Hải là chuyên gia nhi khoa, đang giữ chức Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em. Phó Trưởng Bộ môn Nhi - Đại học Y Hà Nội; Chủ nhiệm Bộ môn Nhi - Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam.

Trái tim con người với ECG - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2021
Phát hiện dấu hiệu báo trước cơn nhồi máu cơ tim mà nhiều bác sĩ không biết

Một bác sĩ trưởng khoa của Bệnh viện Nhi trung ương cho biết không nhận thấy ông Hải có bệnh lý nền nào đặc biệt. Vị này cũng cho biết mới trò chuyện với ông Hải vài ngày trước và "thấy sức khỏe ông hoàn toàn bình thường". Vì thế việc ông Hải đột tử tại bệnh viện gây bất ngờ cho cả ngành y.

Được biết cơ quan công an cũng đã đến để hỗ trợ, xem xét nguyên nhân tử vong. Cơ quan điều tra cũng đã có mặt để hỗ trợ, xem xét nguyên nhân tử vong của Giáo sư Hải.

Giáo sư, tiến sĩ Lê Thanh Hải sinh năm 1961, quê tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, là tiến sĩ chuyên ngành nhi. Năm 2010, ông được phong hàm Phó giáo sư tại Đại học Y Hà Nội. Năm 2018, ông nhận danh hiệu Giáo sư tại Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Hải Phòng, Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương. GS-TS Lê Thanh Hải cũng từng là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở - Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương năm 2019. Ông cũng từng là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Y năm 2019.

Các y tá trong khu cách ly coronavirus tại Trung tâm Lâm sàng Quốc gia Thượng Hải mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2021
Bác sĩ Nga nghi ngờ độ chính xác của phương pháp Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 từ hậu môn

Tháng 4/2013, ông được Bộ Y tế bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Tháng 4/2018, ông được bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc và đảm đương vị trí lãnh đạo bệnh viện từ đó đến nay.

Trong suốt thời gian công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Giáo sư Hải có nhiều cống hiến cho viện cũng như toàn ngành y tế. Ngoài ra, Giáo sư Hải còn giữ chức vụ Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa (Viện Nghiên cứu Sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương), Phó trưởng bộ môn Nhi - Đại học Y Hà Nội, Chủ nhiệm Bộ môn Nhi - Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam.

Ông từng đảm nhận vị trí chủ biên 19 cuốn sách (trong đó có 3 chuyên khảo, 15 giáo trình và một sách tham khảo), công bố 221 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала