Quân đội Myanmar cho biết nước này sẽ tổ chức bầu cử chính phủ mới

© REUTERS / StringerQuân nhân Myanmar
Quân nhân Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những quân nhân thực hiện vụ đảo chính ở Myanmar thông báo rằng ở nước này sẽ diễn ra các cuộc bầu cử chính phủ mới, tờ Myanmar Times đưa tin.

Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức sau một năm

Tân Hoa xã báo cáo rằng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, được đưa ra trong thời hạn một năm. Theo hãng thông tấn, quân đội sẽ chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới sau cuộc bầu cử.

Tổng thống lâm thời của Myanmar, Myint Swe, coi hành động của quân đội thực hiện cuộc đảo chính là hợp hiến và hoàn toàn ủng hộ họ. 

© AFP 2023 / Ye Aung ThuMyint Swe đã được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời của Myanmar từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Ông từng là Tỉnh trưởng tỉnh Yangon từ năm 2011 đến năm 2016. Năm 2016, ông tuyên thệ nhậm chức Phó tổng thống Myanmar, và từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 3 năm 2018 ông là Quyền Tổng thống
Quân đội Myanmar cho biết nước này sẽ tổ chức bầu cử chính phủ mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Myint Swe đã được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời của Myanmar từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Ông từng là Tỉnh trưởng tỉnh Yangon từ năm 2011 đến năm 2016. Năm 2016, ông tuyên thệ nhậm chức Phó tổng thống Myanmar, và từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 3 năm 2018 ông là Quyền Tổng thống

Đảo chính ở Myanmar

Vào sáng ngày 1/2, vài giờ trước khi khai mạc kỳ họp đầu tiên của quốc hội được bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11, quân đội Myanmar, lực lượng trước đó đã cáo buộc ủy ban bầu cử quốc gia đảng cầm quyền “Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ” giả mạo cuộc bầu cử, đã bắt giữ các lãnh đạo của chính phủ đất nước, bao gồm Tổng thống Win Myint và Cố vấn Nhà nước (trên thực tế là Thủ tướng) Aung San Suu Kyi. 

© AFP 2023 / Ye Aung ThuTổng thống Myanmar U Win Myint
Quân đội Myanmar cho biết nước này sẽ tổ chức bầu cử chính phủ mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Tổng thống Myanmar U Win Myint

Cổng thông tin Myanmar Eleven Media sau đó đưa tin về vụ bắt giữ Chánh văn phòng Yangon và một số quan chức thành phố ở thủ đô cũ và thành phố lớn nhất của đất nước. 

Đọc thêm: Cố vấn Nhà nước và Tổng thống Myanmar bị bắt giữ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала