Trung Quốc thất bại trong vụ phóng tên lửa Hyperbola-1

© AP Photo / Wang Jiangbo / XinhuaVụ phóng tên lửa Hyperbola-1
Vụ phóng tên lửa Hyperbola-1 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Vụ phóng thương mại tên lửa đẩy Hyperbola-1 (Shian Quxian-1) của Trung Quốc hôm thứ Hai đã kết thúc với thất bại, nguyên nhân sự cố vẫn chưa xác định được, theo Tân Hoa xã đưa tin.

Sứ mệnh không thành công 

Cuộc phóng tiến hành hôm thứ Hai lúc 16h15 theo giờ địa phương (tức 15h15 theo giờ Hà Nội) từ sân bay vũ trụ Tửu Tuyền (Jiuquan) ở tỉnh Cam Túc. Không bao lâu sau khi phóng tên lửa phát sinh vấn đề, sứ mệnh không thành công.

Nguyên nhân sự cố đang được xác minh. 

Cuộc phóng thứ hai

Là tên lửa do công ty tư nhân Trung Quốc Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd. (iSpace) chế tạo, cuộc phóng hôm thứ Hai là lần thứ hai đối với Hyperbola-1, sau lần đầu tiên diễn ra vào tháng 7 năm 2019, khi đó tên lửa đẩy được phóng thành công đưa hai vệ tinh nghiên cứu lên quỹ đạo.

Hyperbola-1 là tên lửa đẩy dùng nhiên liệu rắn bốn kỳ, hiện là mẫu có trọng tải lớn nhất trong số các tên lửa đẩy do tư nhân chế tạo ở Trung Quốc. Đường kính tối đa của tên lửa là 1,4 mét, chiều dài 20,8 mét, có thể đưa khối trọng tải đến 260 kg lên quỹ đạo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала