Việt Nam lại phát hiện biến thể Covid-19 từ Anh, Hà Nội có thể mở rộng giãn cách xã hội

© Ảnh : Trọng Đạt-TTXVNLực lượng chức năng lập chốt thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân tuân thủ đeo khẩu trang tại các điểm chợ.
Lực lượng chức năng lập chốt thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân tuân thủ đeo khẩu trang tại các điểm chợ.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đăng ký
Bệnh nhân 1660 mắc Covid-19 từ Hải Dương vào TP.HCM được xác nhận nhiễm biến chủng coronavirus của Anh (SARS-CoV-2 B.1.17) với tốc độ lây nhiễm nhanh.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 và Bộ Y tế thông báo cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 31 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 30 trường hợp lây nhiễm cộng đồng và một ca nhập cảnh.

Bộ Y tế họp khẩn với Hà Nội, đề nghị thành phố triển khai bệnh viện dã chiến, có thể tính đến giãn cách xã hội tại một số khu vực ở thủ đô vì tình hình dịch Covid-19 hiện nay khó khăn, phức tạp hơn, tốc độ lây nhiễm cao, chu kỳ lây nhiễm coronavirus ngắn hơn.

Việt Nam thêm 31 ca dương tính với Covid-19 mới

Trong ngày 1/2 (tính từ 6-18h), Việt Nam phát hiện thêm 31 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chốt kiểm dịch tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh chiều 28/1. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hải Dương: 'Tôi sốc...trong đầu là rất nhiều câu hỏi tại sao'

Bộ Y tế cho biết, trong số 30 ca lây nhiễm cộng đồng, có 17 ca tại Hải Dương, 5 ca Quảng Ninh, 4 ca tại Hà Nội, 2 ca ở Gia Lai, 1 ca ở Bắc Giang, 1 ca Bình Dương. Trong khi đó, ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay ở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4 ca bệnh ghi nhận tại thành phố Hà Nội là các bệnh nhân từ số 1823 đến 1826. Trong đó, 2 ca bệnh số 1823 và 1824 có địa chỉ thường trú tại huyện Mê Linh; ca bệnh số 1825 có địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm và bệnh nhân số 1826 có địa chỉ tại huyện Đông Anh. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập thông tin dịch tễ từ các bệnh nhân này.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 5 bệnh nhân là các bệnh nhân số 1821, 1822, 1847, 1848 và 1849. Trong đó, có 2 trường hợp là F1 của bệnh nhân 1553, có liên quan đến ổ dịch tại sân bay Vân Đồn. 2 trường hợp khác là F1 của bệnh nhân 1795, liên quan ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 1 ca là F1 của bệnh nhân 1701, liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương.

Cũng trong cùng ngày 1/2, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine nhập ngoại của hãng dược AstraZeneca, phục vụ cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Một ca bệnh được ghi nhận tại tỉnh Bình Dương là bệnh nhân số 1843, là nữ, 19 tuổi, có địa chỉ tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ca bệnh này có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1644.

© Ảnh : TTXVNBác sỹ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân Công ty Cổ phần 397 thị xã Đông Triều.
Việt Nam lại phát hiện biến thể Covid-19 từ Anh, Hà Nội có thể mở rộng giãn cách xã hội - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân Công ty Cổ phần 397 thị xã Đông Triều.

Hải Dương là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất trong hôm nay với 17 ca bệnh, gồm các bệnh nhân từ số 1827 đến số 1842,  và bệnh nhân số 1844. Trong đó, 16 ca bệnh từ 1827 đến 1842 được xác định thông qua việc xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lấy tại ổ dịch Công ty POYUN. Một ca bệnh còn lại là bệnh nhân số 1844 có liên quan ổ dịch tại huyện Ninh Giang.

Trong khi đó, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 2 ca mắc mới là bệnh nhân số 1845 và 1846. Hai ca bệnh này gồm 1 bệnh nhân nữ (31 tuổi) và 1 bệnh nhân nam (38 tuổi), có liên quan đến ổ dịch ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hiện thông tin dịch tễ của 2 bệnh nhân trên đang tiếp tục được điều tra bổ sung.

Vaccine Covid-19 AstraZeneca. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Việt Nam chính thức cấp phép nhập khẩu vaccine Covid-19 đầu tiên

Trường hợp nhiễm Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh là ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh (bệnh nhân số 1850). Bệnh nhân là nam, 24 tuổi, là chuyên gia mang quốc tịch Nam Phi.

Bệnh nhân trên từ UAE nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất hôm 17/1 trên chuyến bay mang số hiệu QR970, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 31/1, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Như vậy, tính đến 18h ngày 28/1, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 963 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Trong số đó, số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 là 270 ca. Hiện tổng số ca nhiễm trên cả nước là 1850.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch hiện đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 26.861 người, trong đó có 185 người được cách ly tập trung tại bệnh viện, 5.795 người được cách ly tại nhà và nơi lưu trú, cùng với 20.917 trường hợp khác đang được cách ly tập trung tại các cơ sở trong cả nước.

Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) cho biết, trong ngày 1/2 , Việt Nam đã chữa khỏi thêm cho 3 bệnh nhân, là các bệnh nhân số 1451, 1525 và 1533.

Đối với các bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đã có 8 người nhận kết quả xét nghiệm âm tính lần một, 5 người âm tính lần hai và 2 người âm tính lần ba.

Bộ Y tế họp với Hà Nội về Covid-19

Trong cuộc họp chiều 1/2, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, đến trưa 1/2, TP Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 19 ca bệnh, trong đó nơi nhiều nhất là quận Nam Từ Liêm với 9 ca. Trong số đó, có 1 ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại Quảng Ninh, trong khi 18 trường hợp còn lại có nguồn lây từ Hải Dương.

“Hệ số lây nhiễm rất cao, 1 người bệnh ở Nam Từ Liêm lây truyền ra 8 F1 và 4 F2, đã có lây nhiễm thứ phát”, ông Hạnh cho biết.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhiều lần nhấn mạnh, thành phố cần làm nhanh và quyết liệt hơn nữa để dập dịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra đột xuất, động viên trường Tiểu học Xuân Phương - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Bí thư thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Nam Từ Liêm

Theo ông Anh, hiện Hà Nội đang gặp khó khăn trong công tác xét nghiệm và chuyên gia, cần sự hỗ trợ của Bộ Y tế.

Thành phố đã lập một "Sở chỉ huy" để ứng phó với dịch Covid-19, nhưng vẫn cần các chuyên gia từ Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Đại học Y Hà Nội trợ giúp.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho đến nay địa phương đã lấy được 15.000 mẫu bệnh phẩm, tổ chức xét nghiệm được 93% số mẫu đã lấy. Tuy nhiên, năng lực xét nghiệm của thành phố vào khoảng 5.000 mẫu/ngày, không kịp so với nhu cầu nên đang có sự dồn ứ xét nghiệm. Được biết, chủ trương của Hà Nội là khoanh vùng không quá rộng.

“Ổ dịch ở nhà máy Z153 ở Đông Anh, chúng tôi phong tỏa cứng khu vực nhà máy, khu vực xung quanh là phong tỏa mềm, nếu xuất hiện ca dương tính ở khu vực xung quanh thì mới phong tỏa cứng. Hay tòa T6 Times City có bệnh nhân ban đầu phong tỏa tòa nhà, sau này có xét nghiệm âm tính chúng tôi gỡ bỏ phong tỏa, chỉ còn phong tỏa 1 tầng”, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cần dành sự hỗ trợ cao nhất để giữ vững sự bình yên, an toàn cho Thủ đô.

Hà Nội phải thay đổi chiến thuật chống Covid-19, có thể mở rộng giãn cách xã hội

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, thời gian qua Bộ Y tế đã dành hỗ trợ cho tâm dịch Hải Dương. Đến nay, Hải Dương đã chủ động được xét nghiệm, năng lực lấy mẫu và xét nghiệm mỗi ngày khoảng 7.000 mẫu. Do đó, Bộ sẽ chuyển về hỗ trợ Hà Nội, trên tinh thần hỗ trợ cao nhất.

COVID-19: Nhiều người dân vẫn chưa thực hiện quy định về việc giãn cách và đeo khẩu trang nơi công cộng - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Thêm 4 trường hợp ở Hà Nội có kết quả dương tính với Covid-19, nhiều người dân vẫn chủ quan

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, đợt dịch lần này có nhiều điểm đáng chú ý, ví dụ như hệ số lây nhiễm ra cao. Nếu như trước đây, 1 ca F0 có thể lây ra 4-5 người, đợt dịch này có thể lây cho khoảng 10 người hoặc hơn. Ngoài ra, có hiện tượng lây nhiễm qua không khí nên chỉ cần tiếp xúc rất ngắn cũng lây.

Tiếp đó là thời gian khởi phát bệnh rất nhanh, gần như xóa chu kỳ khởi phát cũ. Trước đây, cần 4-5 ngày cho 1 chu kỳ lây, thì nay chỉ cần sau 1-2 ngày tiếp xúc với nguồn bệnh là đã khởi phát bệnh.

"Chưa giải trình tự gen hết nhưng bệnh nhân từ Hải Dương đi Nhật là nhiễm chủng biến thể xuất hiện đầu tiên ở Anh, chủng này có hệ số lây cao hơn và có những bệnh nhân còn trẻ nhưng đã có diễn biến tăng nặng", - Bộ trưởng Long cho biết.

Do đó, người đứng đầu ngành y tế đề nghị Hà Nội tổ chức khoanh vùng rộng hơn. Sau khi khoanh vùng rộng, lấy mẫu toàn bộ dân cư, kết quả xét nghiệm âm tính sẽ gỡ khoanh vùng. Với những vùng như Xuân Phương, khu vực nhà máy Z153... cần phải lấy mẫu toàn bộ dân cư.

"Phải thay đổi chiến thuật. Đeo khẩu trang bắt buộc toàn thành phố, không đeo phải xử phạt. Lấy mẫu và xét nghiệm thật nhanh. Có thể tính đến giãn cách xã hội một số khu vực", Bộ trưởng đề nghị.

Ngày 1/2, Bộ Y tế đã ban hành văn bản giao các bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ thực hiện 40.000 xét nghiệm cho Hà Nội.

Tuy nhiên, theo ông Long, Bộ sẽ hỗ trợ Hà Nội theo nhu cầu, có thể cao hơn con số 40.000 này. Cùng với đó, Bộ trưởng đề nghị, Hà Nội khởi động ngay một số bệnh viện dã chiến, sẵn sàng triển khai khi có tình huống cấp bách.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Y tế, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố sẽ nâng cao năng lực xét nghiệm, tăng cường đầu tư năng lực điều trị để nhanh nhất kiểm soát được tình hình dịch bệnh, quyết liệt phối hợp với Bộ Y tế trong công tác xét nghiệm.

“Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để triển khai các biện pháp chống dịch quyết liệt, để kiểm soát được tình hình”, ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.
Ca mắc Covid-19 ở Hải Dương tại TP.HCM nhiễm biến thể coronavirus Anh

Ngày 1/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chính thức công bố kết quả giải trình gen bệnh nhân số 1660, 28 tuổi, có địa chỉ ở Hải Dương, được xác nhận dương tính với coronavirus ở TP.HCM vừa qua. Theo đó, người này được xác định nhiễm biến thể SARS-CoV-2 của Anh.

COVID-19: Bình Dương truy vết dập dịch liên quan đến ca dương tính là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Phong tỏa ĐH Thủ Dầu do có nữ sinh dương tính với Covid-19

Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu thông tin cho hay, kết quả phân tích bộ gen bằng phần mềm CoV-GLUE từ mẫu bệnh phẩm phết hầu họng, chủng virus của bệnh nhân 1660 mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B.1.17.

Kết quả giải trình tự gen của bệnh nhân 28 tuổi này do nhóm nghiên cứu về Covid-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phối hợp cùng các chuyên gia sinh học phân tử của Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford do TS. Lê Văn Tấn đại diện thực hiện.

Ông Châu cho biết, biến chủng này được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng nCoV trước đây.

“Đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh Covid-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu”, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nói.

Các chuyên gia tham gia giải trình tự gen cho biết, kết hợp nhiều yếu tố dịch tễ liên quan, nhiều khả năng ổ dịch ở Hải Dương bùng phát những ngày qua là do biến chủng B.1.1.7 gây nên.

Được biết, đây là trường hợp đầu tiên ở TP.HCM và ca thứ hai ở Việt Nam nhiễm biến thể coronavirus từ Anh quốc. Các chuyên gia dịch tễ đánh giá, biến chủng này có khả năng lây nhiễm nhanh gấp 50-70% chủng gốc ban đầu ở Vũ Hán, làm tăng tỷ lệ tử vong, nếu không kiểm soát, sẽ khiến đại dịch Covid-19 ngày càng diễn biến xấu.

Liên quan đến ca bệnh 1660, người tiếp xúc với bệnh nhân số 1612 (ở ổ dịch Chí Linh, Hải Dương), Sở Y tế, CDC TP.HCM và cơ quan chức năng đã truy vết được 19 trường hợp tiếp xúc, trong đó 18 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 1 ca đang chờ kết quả.

Các nhân viên y tế trước một toà nhà ở Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Hà Nội, Việt Nam quyết tâm ngăn chặn dịch xong trước 25 Tết

Đồng thời, hiện 114 hành khách và tổ bay trên chuyến bay chung với bệnh nhân đang cách ly tại TP. HCM. Trong đó 20 người gồm tổ bay và hành khách ngồi trong vòng 5 hàng ghế gần bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Nhà chức trách cũng cho biết, các hành khách ngồi hàng ghế khác là 94 người, 36 đã có kết quả âm tính, 58 đang chờ kết quả.

Ngoài biến thể từ Anh, Việt Nam cũng đã ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 mang chủng biến thể từ Nam Phi do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện giải trình tự gen. Bệnh nhân 1422 (25 tuổi), chuyên gia người Nam Phi được xác nhận mang biến thể mới B.1.351 (hay 501Y.V2), hiện đang được điều trị và theo dõi ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала