Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga bình luận về tình hình Myanmar

© Sputnik / Natalia SeliverstovaTòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Matxcơva hy vọng rằng tình hình ở Myanmar, nơi đã ban bố tình trạng khẩn cấp, sẽ được giải quyết một cách hòa bình và kêu gọi các bên tiến hành đối thoại, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hôm thứ Hai.

Bộ Ngoại giao Nga hy vọng giải quyết hòa bình

«Chúng tôi chăm chú theo dõi diễn biến sự kiện ở Myanmar. Đáng tiếc là các lực lượng chính trị cơ bản của đất nước này đã không tháo gỡ được những bất đồng nảy sinh sau kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội tổ chức vào tháng 11 năm 2020. Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ được giải quyết một cách hòa bình tương ứng với quy định pháp luật hiện hành thông qua việc nối lại đối thoại chính trị và duy trì phát triển bền vững kinh tế-xã hội của đất nước. Trong tương quan này, chúng tôi chú ý đến tuyên bố của chính quyền quân sự về dự định sau một năm sẽ tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội mới», - Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong bản tuyên bố.
Phó tổng thống Myanmar Myint Swe, được quân đội bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời của đất nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Sự kiện ở Myanmar là lời cảnh báo của quân đội về việc kiểm soát quyền lực nhà nước

Điện Kremlin không vội vàng đánh giá tình hình

Thư ký báo chí của Tổng thống LB Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng Matxcơva đang theo dõi sát những gì diễn ra ở Myanmar và xúc tiến phân tích thông tin.

«Tất nhiên, chúng tôi theo dõi sát và phân tích thông tin», - người phát ngôn Điện Kremlin nói về tình hình Myanmar.

Tuy nhiên, theo lời ông, hiện thời «chưa phải lúc để đưa ra bất kỳ đánh giá sơ bộ».

Đọc thêm: Tại sao Hun Sen từ chối bình luận về cuộc đảo chính ở Myanmar?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала