"Hiệu quả hơn tên lửa dẫn đường". Không quân Nga được trang bị những vũ khí nào

© Sputnik / Maksim BlinovMáy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 (Su-57). Chuyến bay trình diễn.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 (Su-57). Chuyến bay trình diễn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Đăng ký
Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt bom dẫn đường thế hệ mới KAB nặng tới 1,5 tấn. Tất cả các máy bay hiện đại của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, bao gồm cả máy bay Su-57, sẽ được trang bị bom thông minh này. Đây là loại vũ khí tấn công chính xác cao có thể tiêu diệt cả mục tiêu cố định lẫn di động.

Bom KAB được coi là một trong những vũ khí hiệu quả nhất trong kho trang bị của Không quân. Lợi thế quan trọng của loại bom này so với bất kỳ tên lửa đất đối không nào là nó không có động cơ và nhiên liệu. Nhờ đó, khối lượng thuốc nổ và sức công phá của nó lớn hơn nhiều. Bom KAB có khả năng hiệu chỉnh đường lượn theo quỹ đạo tấn công, điều đó cho phép máy bay không xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của đối phương. Và khi rơi từ độ cao lớn, KAB chỉ kém hơn một chút về tầm bay so với tên lửa.

Trả lời phỏng vấn của tuần báo quân sự Military-Industrial Courier của Nga, ông Boris Obnosov, Tổng giám đốc Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật (KTRV) cho biết:

“Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ vào năm ngoái trong lĩnh vực sản xuất bom dẫn đường, đã hoàn thành thử nghiệm các loại bom lượn thế hệ mới có kích cỡ 250, 500 và 1500 kg. Chúng tôi đã ký các hợp đồng dài hạn và bắt đầu sản xuất hàng loạt các loại bom này".

Xét theo mọi việc, ông nói về thế hệ mới của các loại bom KAB-250, KAB-500 và KAB-1500 mà Không quân Nga được trang bị trong một thời gian dài.

© Ảnh : missiles.ruKAB-1500
Hiệu quả hơn tên lửa dẫn đường. Không quân Nga được trang bị những vũ khí nào - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
KAB-1500

Bom KAB của Nga thực chiến lần đầu tại Syria. Chỉ riêng vào tháng 10/2015, các máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 thả bom KAB-500 đã tiêu diệt hơn 200 chiến binh IS, hai sở chỉ huy của chúng, cũng như tòa nhà nơi các thủ lĩnh của bọn khủng bố gặp gỡ.

Dòng bom dẫn đường với độ chính xác cao

Có một số biến thể của loại bom dẫn đường này. Biến thể lâu đời nhất là KAB-500L đã được đưa vào trang bị từ những năm 1970, nó dùng hệ dẫn laser bán chủ động và có đầu đạn xuyên bê tông có sức nổ cao. Để đánh trúng mục tiêu, máy bay tác chiến dùng chùm tia laser chiếu đến một điểm trên mục tiêu hoặc nhóm trinh sát chỉ định mục tiêu từ mặt đất.

© Ảnh : bastion-karpenkoBom thông minh KAB-500
Hiệu quả hơn tên lửa dẫn đường. Không quân Nga được trang bị những vũ khí nào - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Bom thông minh KAB-500

Biến thể thứ hai là KAB-500Kr sử dụng hệ thống dẫn hướng quang truyền hình với cảm biến hình ảnh. Nó có thể "nhớ" vị trí của mục tiêu và điều chỉnh đường bay của mình cho đến thời điểm trúng mục tiêu. Như vậy, KAB-500Kr có thể được gọi là loại vũ khí “phóng và quên” (Fire and Forget Weapons).

Biến thể thứ ba - phiên bản hiện đại nhất - KAB-500S với hệ thống vệ tinh dẫn đường chính xác và sức nổ cao có thể tiêu diệt mục tiêu ngày đêm tại các tọa độ định trước, trong bất kỳ thời tiết nào.

KAB-1500 và KAB-250 được thiết kế theo các nguyên tắc tương tự và chỉ khác nhau về khối lượng thuốc nổ. Các loại bom này có độ lệch mục tiêu từ 7 tới 10 mét khi thả từ độ cao. Rõ ràng, bom KAB thế hệ mới có độ chính xác cao hơn.

Bom dành cho Su-57 và UAV

Trong cuộc phỏng vấn, ông Boris Obnosov, Tổng giám đốc Tập đoàn KTRV cho biết về một số phiên bản bom KAB triển vọng hơn đang được thử nghiệm. Ví dụ, KAB-250-LG-E được thiết kế để phá hủy thiết bị quân sự, nút giao thông đường sắt, nhà kho và nhân lực. Nó được thả đơn lẻ hoặc một loạt từ máy bay được trang bị hệ thống chiếu sáng mục tiêu bằng laser. Các máy bay Su-57, Su-34 và một số loại máy bay hiện đại khác có thể mang bom KAB-250-LG-E.

© Sputnik / Vitaliy TimkivChuyển đạn vào máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.
Hiệu quả hơn tên lửa dẫn đường. Không quân Nga được trang bị những vũ khí nào - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Chuyển đạn vào máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.

Tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế MAKS-2019, ông Boris Obnosov đã cho biết về dự án phát triển KAB cỡ nhỏ 100 và 50 kg dành cho UAV tấn công. Giá thành của các loại bom này tương đối thấp, nhưng chúng rất hiệu quả nhờ độ chính xác cao. Điều này đã được chứng minh rõ ràng trong các trận chiến gần đây ở Nagorno-Karabakh.

Cuối cùng, vào năm 2022, bom chùm PBK-500U sẽ được trang bị cho không quân, nó được thiết kế để thực hiện tấn công không phân biệt ngày đêm và tiêu diệt nhân lực và xe bọc thép của đối phương.

© Ảnh : Vitaly V. KuzminBom PBK-500U
Hiệu quả hơn tên lửa dẫn đường. Không quân Nga được trang bị những vũ khí nào - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Bom PBK-500U

PBK-500U có khả năng lượn trên không một quãng đường để săn tìm và tiếp cận mục tiêu, rồi mở ra vào đúng thời điểm và phóng ra các quả đạn cỡ nhỏ mang bên trong thân.

Tăng độ chính xác của bom thông thường

Tuy nhiên, tỷ lệ bom dẫn đường trong tổng số vũ khí của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga là tương đối nhỏ. Ví dụ, ở Syria hầu hết các mục tiêu đã bị phá hủy bởi bom thường rơi tự do. Rõ ràng, nhược điểm chính của bom thường là độ chính xác tương đối thấp. Với bom thường, kết quả phụ thuộc nhiều vào kỹ năng của phi công lái máy bay.

Trong Không quân Mỹ, tình hình cũng tương tự. Nhưng, các chuyên gia Mỹ đã chuyển đổi một phần đáng kể bom thường thành bom JDAM (Joint Direct Attack Munition) là loại bom thông minh có bộ điều khiển quỹ đạo gắn ở phần đuôi bom. Nhờ đó họ có thể nhanh chóng tạo ra một kho vũ khí chính xác ấn tượng. Tuy nhiên, mỗi bộ chuyển đổi bom thường thành bom ​​dẫn đường có giá khoảng 25.000 USD. Phải có những mục tiêu “xứng đáng” cho các quả bom này, nếu không sử dụng chúng sẽ rất tốn kém.

Trong khi đó Nga đã phát triển hệ thống ngắm mục tiêu siêu chính xác SVP-24 Gefest. Hệ thống này giúp tăng độ chính xác gấp nhiều lần khi máy bay tấn công bằng bom thông minh tự tìm mục tiêu so với dùng bom thông thường. Tất nhiên, độ chính xác của việc ném bom thấp hơn so với bom thông minh KAB, nhưng, cao hơn đáng kể so với những quả bom được thả "theo cách cũ". Hệ thống Gefest được điều chỉnh cho máy bay cường kích Su-25, máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M và máy bay ném bom mang tên lửa tầm xa Tu-22M3.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала