Phong tỏa bệnh viện đa khoa Gia Lai vì có bệnh nhân mắc Covid-19 đến khám

© Ảnh : TTXVN - Trần Quang TháiPhun hóa chất khử khuẩn tại thị xã Ayun Pa và Ia Pa tại Gia Lai
Phun hóa chất khử khuẩn tại thị xã Ayun Pa và Ia Pa tại Gia Lai - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 02/02, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai ở TP Pleiku bị phong tỏa sau khi phát hiện nam thanh niên đến khám có kết quả dương tính lần một.

Theo thông tin dịch tễ từ Sở Y tế Gia Lai, vào ngày 30/1 nam thanh niên 18 tuổi, ở xã Kim Tân, huyện Ia Pa bị đau bụng, đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện. Sau đó, người này được chuyển lên Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai nhưng do ở đây không có khu cách ly nên chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai tối 31/01.

Bến xe, ga tàu thực hiện nghiêm quy định phòng chống COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Khách ồ ạt trả vé tàu do dịch Covid-19 bùng phát, ngành đường sắt ‘hết tiền’ để trả

Sau khi bệnh nhân có kết quả siêu âm, bác sĩ loại nhận định bệnh nhân không bị ruột thừa và chuyển sang Khoa Nội. Tại đây, điều dưỡng phát hiện bệnh nhân có yếu tố dịch tễ ở Kim Tân, huyện Ia Pa - nơi xuất hiện ca nhiễm nCoV và ngay lập tức chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới để điều trị, cách ly.

Tối hôm qua 01/02, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thông báo bệnh nhân có kết quả dương tính lần một với Covid -19. Cơ quan chức năng đã phong tỏa bệnh viện gồm 1.274 người, trong đó có 141 bác sĩ, nhân viên trực, 561 bệnh nhân, 572 người nhà chăm nuôi.

Gia Lai trở thành ổ dịch lớn thứ tư trên cả nước

Sáng 2-2, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - phó chủ tịch tỉnh Gia Lai - ký văn bản hoả tốc gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện phun thuốc khử khuẩn trên địa bàn huyện Phú Thiện và Krông Pa.

Chốt kiểm soát dịch tại xã Thủy An (Đông Triều, Quảng Ninh). - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Bắt tạm giam 3 nghi phạm giả cán bộ chốt phòng dịch, cưỡng đoạt tiền người đi đường ở Quảng Ninh
Trong văn bản nêu trên, bà Lịch cho biết, tính đến 5h sáng 02/02, tỉnh Gia Lai đã phát hiện tổng cộng 10 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại huyện các huyện Ia Pa, Krông Pa, thị xã Ayun Pa và TP.Pleiku.

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính tại Khoa nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phòng toả và kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại bệnh  viện này. Ngay trong đêm 01.022, Quân đoàn 3, Bộ Quốc phòng đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn bệnh viện. Đến thời điểm 10h cùng ngày, tỉnh Gia Lai thông báo có 12 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là tỉnh đầu tiên ở Tây Nguyên xuất hiện bệnh nhân Covid-19 và trở thành vùng dịch lớn thứ tư cả nước.

Sáng 02/02, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca nhiễm mới ở Hải Dương, trong 6 ngày qua, cả nước ghi nhận 271 ca nhiễm cộng đồng, ở 10 tỉnh thành, gồm: Hải Dương (206), Quảng Ninh (30), Hà Nội (19), Gia Lai (6), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), Bình Dương (2), TP HCM, Hải Phòng và Bắc Giang mỗi nơi một ca. Tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 1.851, số khỏi 1.460, số tử vong là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала