Tại LHQ kêu gọi trừng phạt Myanmar

© REUTERS / StringerNhững người lính tại Tòa thị chính Yangon, Myanmar
Những người lính tại Tòa thị chính Yangon, Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về Nhân quyền tại Myanmar ông Thomas Andrews, sau cuộc đảo chính ở nước này, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm vận vũ khí đối với Myanmar. Điều này được đăng trên trang web của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ.
“Hoàn toàn cần phải có những hành động kiên quyết, bao gồm các lệnh trừng phạt cứng rắn có đối tượng cụ thể và cấm vận vũ khí, cho đến khi nền dân chủ được khôi phục”, - tuyên bố của ông Andrews nêu rõ.

Ông kêu gọi "thả ngay lập tức và vô điều kiện" tất cả những người bị giam giữ, khôi phục liên lạc và chấm dứt "hành động gây công phẫn và bất hợp pháp này".

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, thượng tướng Min Aung Hlaing - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Myanmar: Phái quân sự thay 11 Bộ trưởng

Theo Báo cáo viên đặc biệt, tình trạng khẩn cấp được ban bố ở Myanmar là tình trạng của phái quân sự, phe phái đã tấn công nhân dân và nền dân chủ mới manh nha ở nước này.

“Hành động cướp quyền của phái quân sự đối với chính phủ được bầu một cách dân chủ một lần nữa phủ bóng đen lên đất nước”, - ông nói.

Đảo chính ở Myanmar

Ngày 1/2, tại Myanmar, phái quân sự đã bắt giữ Tổng thống Win Myint và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi của nước này. Động thái này diễn ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang giữa chính phủ và quân đội, những người cho rằng cuộc bầu cử ngày 8/11 của nước này là gian lận.

Quân đội Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại nước này trong thời hạn một năm sau khi bắt giữ các nhà lãnh đạo nhà nước. Phó Tổng thống Myint Swe được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời.

Đọc thêm: 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала