Thêm 24 giáo viên, học sinh Hà Nội phải cách ly vì phụ huynh mắc Covid-19

© Ảnh : TTXVN - Dương Chí TưởngCOVID-19: Bình Dương truy vết dập dịch liên quan đến ca dương tính là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một
COVID-19: Bình Dương truy vết dập dịch liên quan đến ca dương tính là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - - Phòng GD&ĐT Hà Đông (Hà Nội) cho biết 24 giáo viên, học sinh của trường Tiểu học Ban Mai phải cách ly vì có một phụ huynh dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ Bộ Y tế chiều 01/02, BN1849 là phụ huynh có con học lớp 5A5 của trường, người này làm việc tại sân bay và tiếp xúc với bệnh nhân số 1553 tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Lực lượng chức năng lập chốt thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân tuân thủ đeo khẩu trang tại các điểm chợ.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Việt Nam lại phát hiện biến thể Covid-19 từ Anh, Hà Nội có thể mở rộng giãn cách xã hội
Trước đó vào ngày 24/01, phụ huynh đã tham gia cuộc họp 1-1-1 với cô giáo chủ nhiệm và cô cán bộ bán trú (chứ không họp chung cả lớp như trường công lập). Thông tin được cung cấp từ cô Nguyễn Thị Thanh Nương, phó hiệu trưởng Trường tiểu học dân lập Ban Mai.

Đến 28-1, khi có thông tin về BN1553 (nhân viên sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh), phụ huynh này đã thông báo cho nhà trường. Vào ngày 28 và 30-1, phụ huynh có làm xét nghiệm 2 lần và đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên theo kết quả xét nghiệm ngày 01/02 cho kết quả dương tính, phụ huynh này trở thành F0, hai cô giáo thành F1 và phải đi cách ly tập trung, còn 25 học sinh lớp 5A5 là F2 sẽ cách ly tại nhà.

Phó hiệu trưởng nhà trường đã thông báo toàn bộ danh sách lớp, lịch trình của các cô giáo cho phường và cơ quan chức năng và đã được hướng dẫn thực hiện đúng quy trình phòng dịch, bà Nương cho biết:

"Chúng tôi cũng đã động viên các cô và các con thực hiện cách ly đúng theo quy định của Bộ Y tế, mặc dù chừng 10 ngày nữa là Tết Nguyên đán, các cô có thể sẽ phải ăn tết ở nơi cách ly".

Hiện tại nhà trường đã thông báo đến từng phụ huynh trong lớp 5A5 và toàn trường tạm thời dừng việc tổ chức học trực tuyến để tập trung phòng chống dịch, các học sinh sẽ tự cách ly tại nhà. Ngày hôm nay 02/02, cơ quan y tế sẽ tiến hành phun khử khuẩn tại trường.

Hà Nội ghi nhận ca thứ 20 bị nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Cũng trong sáng nay ngày 02/02, Hà Nội công bố ca nhiễm mới có địa chỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội, là F1 của bệnh nhân mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố trước đó.Bệnh nhân là T.N.M., nam, 51 tuổi, địa chỉ tại số 12, khu 18-4, ngõ 86, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chốt kiểm dịch tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh chiều 28/1. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hải Dương: 'Tôi sốc...trong đầu là rất nhiều câu hỏi tại sao'

Qua điều tra quá trình dịch tễ, ngày 27/01, ông M. và vợ đến văn phòng công chứng số 3, địa chỉ số 6, phố Duy Tân, để làm hợp đồng mua nhà từ 8h30- 9h40 với BN1814. Sau đó, họ về nhà tiếp xúc với 2 con. Khi nhận được xác định là F1 của BN1814, người này được Trung tâm Y tế Cầu Giấy cách ly và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 01/02. Cùng ngày, ông có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) thực hiện.

Đây là ca bệnh thứ 20 được Sở Y tế Hà Nội thông tin trong đợt dịch bùng phát này. Tính đến 6 giờ ngày 02/02, Việt Nam có tổng cộng 964 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm cộng đồng, trong đó số ca mắc mới từ ngày 27/01 đến nay là 271 ca. Trước đó trong buổi làm việc vào chiều ngày 01/02, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có cam kết với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

“Với tình hình hiện nay, nếu không có tình huống đột xuất thì Hà Nội cùng với Hải Dương, Quảng Ninh sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức để có thể cơ bản khoanh gọn và dập được dịch trong vòng 10 ngày kể từ khi ghi nhận ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала