Công chứng viên mắc Covid-19 có lịch trình di chuyển phức tạp cả ở Hà Nội và TP.HCM

© Võ Dung -TTXVNCả 3 đối tượng được đưa đến khu cách ly y tế tập trung theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Cả 3 đối tượng được đưa đến khu cách ly y tế tập trung theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trước khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội, bệnh nhân từng đến TP.HCM, uống cà phê ở phố Bùi Viện và di chuyển đến nhiều nơi tại Hà Nội.

Lịch trình di chuyển phức tạp

Sở Y tế vừa thông báo nhân viên tại văn phòng công chứng số 3 (số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) mắc Covid-19 có lịch trình di chuyển dày đặc, đây là trường hợp F1 của BN1814 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Anh là N.A.S, nam, 45 tuổi, ở địa chỉ 601 N03 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

Phun hóa chất khử khuẩn tại thị xã Ayun Pa và Ia Pa tại Gia Lai - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Thêm 9 ca mắc Covid-19, Gia Lai trở thành 'điểm nóng'

Anh S là công chứng viên có tiếp xúc với BN1814 tại văn phòng công chứng số 3 địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy vào ngày 27/01. Anh được Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 2/2.  Theo điều tra sơ bộ, liên quan đến anh S có 21 trường hợp F1. Lịch trình di chuyển cụ thể của BN1883 tại Hà Nội và TPHCM từ ngày 27/01 đến ngày 31/01:

Ngày 27/01: Lúc 8h ngồi ở cà phê bên ngoài ở 19 Hoàng Diệu, 9h về cơ quan xong sang phòng Tư Pháp Ba Đình (27/1/25 Liễu Giai, sau đó lên 58 Lạc Chính, khu gần Hồ Tây, sau đó về cơ quan gặp vợ chồng anh chị Q. làm cùng; Cùng ngày vào lúc 16h đi đến văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Hoàng Minh Giám, Nhân Chính, Thanh Xuân) gặp chị L. sau đó về nhà.

Ngày 28/01: lúc 8h30 có mặt tại Sở Tư Pháp Hà Nội, Trần Phú, Hà Đông (hội trường lớn, họp về công tác đảng); 9h30 về cơ quan tại Cầu Giấy làm việc (không tiếp xúc với khách); 15h30 sang phòng Tư Pháp Ba Đình làm giấy tờ, sau đó sang Cục Lãnh Sự nhưng không gặp ai do đi vắng; Sau đó, đến trung tâm tiếng anh Apro tại tòa nhà A1 - khu Đại học Xây Dựng, ngõ 194 Giải Phòng, Phương Liệt, Thanh Xuân.

Ngày 29/01: Lúc 6h30 - bay vào Sài Gòn chuyến bay của Vietnam Airlines; 9-10h ngồi quán cà phê Bùi Viện, không nhỡ rõ số nhà; Khoảng 11h: Đến nhà anh họ ở số 5/20 đường Trường Sơn; Khoảng 21h: Về đến Hà Nội (đi chuyến bay của hãng Bamboo Airway), tự đi về nhà bằng xe riêng.

Nghi lễ trọng thể đón chào máy bay của Hãng Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế “Sheremetyevo”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Vietnam Airlines lỗ vốn bao nhiêu trong năm 2020?

Ngày 30/01: Sáng đến cơ quan làm việc, gặp 2 chị em tên S., làm ở sở GTVT, địa chỉ nhà ở Tràng An Complex CT2B, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy; 15h chiều gặp gia đình nhà bác A. số 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, sau đó tiếp tục đến nhà số 23 Giang Văn Minh; Khoảng 9h đưa con đi học bóng đá tại công viên Thanh Nhàn. Từ 9h30-10h30 đi đến chợ 8/3 tại phường Quỳnh Mai. 10h30 đến công viên Thanh Nhàn đưa con về nhà.

Ngày 31/01: Ở nhà, về nhà mẹ đẻ (377 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) ăn cơm cùng mẹ ruột, anh trai, cháu gái.

Liên quan ca bệnh này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC) thông báo khẩn tìm kiếm người tới văn phòng công chứng số 3, địa chỉ tại 6, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. CDC Hà Nội khuyến cáo những người này cần tự cách ly tuyệt đối tại nhà, thông báo ngay cho trạm y tế hoặc các số điện thoại: 0969.082.115 - 0949.396.115 để được tư vấn, hỗ trợ.

Tính đến sáng 3/2, Hà Nội ghi nhận 1 ca mới trong 21 ca mắc Covid-19, trong đó: Cầu Giấy (3), Nam Từ Liêm (10), Hai Bà Trưng (2), huyện Mê Linh (3), Đông Anh (3). Hiện thành phố phong tỏa nhiều địa điểm liên quan tới các ca mắc Covid-19 này.

Từ hợp đồng mua nhà đến 'Chuỗi Covid' không dừng ở Hà Nội

Theo điều tra, người lây Covid-19 cho công chứng viên (BN1883) tại văn phòng công chứng số 3 (Duy Tân, Hà Nội) là người phụ nữ đến từ Hải Dương, đã bán nhà cho 2 vợ chồng ở phường Dịch Vọng Hậu. Qua đó, người phụ nữ 50 tuổi này là giáo viên ở TP Chí Linh, Hải Dương, cùng gia đình mua căn hộ P1010 chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, để chuyển đến định cư. Cả 3 người đã đến phòng công chứng số 3 để công chứng hợp đồng mua bán nhà, không ngờ bắt đầu một chuỗi lây nhiễm nCoV.

Những người phụ nữ đeo khẩu trang  trên phố ở Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Dù là biến thể corona Anh hay Nam Phi, Việt Nam cũng sẽ dập tắt dịch mọi ổ dịch Covid-19

Sáng 27/01, bà cùng hai vợ chồng chủ nhà P1010, sinh sống tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, đi công chứng hợp đồng mua bán nhà. Họ chọn Văn phòng công chứng số 3 ở số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Trước đó, bà tổ chức đám cưới cho con trai cả ở nhà hàng Việt Tiên Sơn ở TP Chí Linh, Hải Dương, ngày 23-24/01.

Ngày 30/01, bà mua nhà dương tính nCoV, được Bộ Y tế ghi nhận là BN1814, cùng ngày, con trai thứ hai của bà, 21 tuổi, học ở Đại học FPT, được Bộ Y tế ghi nhận là BN1815. Sau đó, chồng bà, 59 tuổi, dương tính nCoV ngày 01/02, trở thành BN1825. Hai vợ chồng người bán nhà tiếp xúc với bà ngày 27/01, thì người chồng dương tính nCoV vào tối 01/02, được Bộ Y tế ghi nhận là BN1866. Đến tối 02/02, một nhân viên Văn phòng công chứng số 3, nam, 45 tuổi, tiếp xúc với bà, dương tính nCoV, sáng 3/2 Bộ Y tế ghi nhận là "bệnh nhân 1883". Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xác định 21 người là F1 của nhân viên công chứng này, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
Như vậy, trong chuỗi công chứng mua bán nhà này, đã có 2 trường hợp F1 của "bệnh nhân 1814" dương tính nCoV, không kể người trong gia đình và các F1 khác. Vợ của ông bán nhà hiện chưa rõ kết quả xét nghiệm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала