Thêm 20 ca Covid-19 mới. Chạy đua với thời gian để người dân đón Tết Nguyên đán an toàn

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Đăng ký
Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam: Chiều 3/2, Bộ Y tế thông tin cho biết, cả nước có thêm 20 ca mắc Covid-19 mới, trong đó, 19 trường hợp là lây nhiễm cộng đồng và 1 người được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các lực lượng phòng chống dịch phải giữ vững tinh thần, chạy đua với thời gian để người dân đón Tết Tân Sửu an toàn.

Ban Chỉ đạo quốc gia cũng thống nhất yêu cầu thực hiện khai báo y tế bắt buộc toàn dân khi ngày càng nhiều biến thể virus corona được phát hiện và tình hình dịch còn phức tạp.

Thêm 20 ca Covid-19

Chiều 3/2, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 cho biết, cả nước có thêm 20 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 19 ca lây nhiễm cộng đồng và một ca được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Trong số 20 ca mắc mới, có 14 trường hợp ở Hải Dương, 4 người ở Quảng Ninh, Gia Lai một trường hợp và một ca nhập cảnh ở Quảng Nam.

Thực hiện xét nghiệm Covid-19 lần 3 cho tất cả các phóng viên phục vụ Đại hội Đảng XIII - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Bộ Y tế công bố 4 điểm khác biệt khiến chủng Covid-19 mới lây lan nhanh hơn ở Việt Nam

Bộ Y tế cho hay, chiều 3/2, Hải Dương có thêm 14 ca bệnh, trong đó có 9 người là công nhân tại thành phố Chí Linh, đã được cách ly, không gây nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. 5/14 ca liên quan đến ổ dịch phường Lê Lợi.

Trong khi đó ở Quảng Ninh, 4 bệnh nhân dương tính với coronavirus đều là F1 liên quan đến ổ dịch thành phố Chí Linh, Hải Dương.

Tại Gia Lai, bệnh nhân mới được phát hiện ở huyện Ia Pa. Tại Quảng Nam, một công dân Việt Nam, ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về từ Nhật Bản (chuyến bay VJ5925) được cách ly ở Quảng Nam.

Hiện đã có 1.461/1.911 ca bệnh bình phục. Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, qua phân tích 240 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đợt này, có đến 80% số ca nhiễm không triệu chứng.

Đây là thách thức lớn đối với các bệnh viện trong quá trình sàng lọc. Do đó, ông Khuê đề nghị, các cơ sở y tế cần quay lại khai thác kỹ tiền sử dịch tễ người đến khám.

“Nếu cứ đợi bệnh nhân ho, sốt, khó thở thì sẽ dễ bỏ sót ca bệnh, bệnh nhân sẽ vào giữa bệnh viện”, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Bộ Y tế dồn lực hỗ trợ Gia Lai chống dịch Covid-19

Sáng nay, 3/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Báo cáo nhanh về tình hình dịch Covid-19 trên cả nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nêu kết quả phân tích dịch tễ học, giải trình gen, hầu hết các trường hợp mắc nCoV trong cộng đồng thời gian qua tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Gia Lai, Hòa Bình, TP.HCM đều liên quan đến hai ổ dịch lớn của cả nước là ở Hải Dương (Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam, Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh) và sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) với chủng virus biến thể mới, mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh chóng.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNGS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu.
Thêm 20 ca Covid-19 mới. Chạy đua với thời gian để người dân đón Tết Nguyên đán an toàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, hiện đã xác định được hai nguồn lây nhiễm trên và từng bước kiểm soát được trúng tâm dịch, từ đó triển khai quyết liệt, khẩn trương đồng bộ nhiều biện pháp chống dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế cho biết, dự báo, ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh sẽ nhanh chóng được kiểm soát thời gian tới.

Cả 3 đối tượng được đưa đến khu cách ly y tế tập trung theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Công chứng viên mắc Covid-19 có lịch trình di chuyển phức tạp cả ở Hà Nội và TP.HCM
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiến hành triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với các công ty, khu vực trọng điểm và toàn bộ cộng đồng dân cư ở các điểm có nguy cơ cao. Tại Việt Nam, hiện đang có 94 phòng xét nghiệm có đủ năng lực khẳng định với công suất hơn 42.000 mẫu/ngày.

Thông tin về tình hình dịch bệnh ở Gia Lai, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện còn tương đối phức tạp vì ở đây có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Do đó, việc truy vết, theo dấu ca bệnh gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, vì là địa bàn chưa bao giờ xảy ra dịch, nên kinh nghiệm ứng phó, triển khai các biện pháp phòng chống dịch có sự lúng túng, hệ thống y tế địa phương còn yếu.

Bộ Y tế đã cử lực lượng hỗ trợ vào Gia Lai. Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cũng hỗ trợ công tác xét nghiệm, nâng từ 200 mẫu/ ngày lên thành 1.000 mẫu/ ngày.

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng điều động chuyên gia của Viện Pasteur TP.HCM lên lập một phòng labo xét nghiệm ở Gia Lai để nâng thêm công suất. Bộ cũng đề nghị Đà Nẵng điều động nhân lực có kinh nghiệm truy vết đến hỗ trợ Gia Lai.

Trong sáng 3/2, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã cùng các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy vào Gia Lai.

“Nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp, Bộ Y tế sẽ điều thêm chuyên gia vào hỗ trợ điều trị, đồng thời tập trung nâng cao năng lực xét nghiệm cho Gia Lai”, lãnh đạo Bộ nêu rõ.

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quân y, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên cho biết, Quân đội cũng đã tổ chức hai địa điểm cách ly tập trung ở Gia Lai. Tướng Kiên nhấn mạnh, lực lượng Quân y sẽ phối hợp với lực lượng y tế địa phương trong công tác phòng chống dịch, cần thiết, Cục Quân y cũng sẽ tăng cường chuyên gia vào hỗ trợ truy vết.

Ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh sẽ nhanh chóng được kiểm soát

Tại cuộc họp sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, Hải Dương đã khoanh vùng, kiểm soát tốt dịch Covid-19.

“Tính đến trưa nay, tổng số ca mắc Covid-19 của Hải Dương đã lên đến 235 người tại 7 trong số 12 huyện, thị xã, thành phố. Trong số 235 ca thì Công ty POYUN Việt Nam chiếm 158 ca, là ổ dịch chính”, ông Cầu nói.

Nghi lễ trọng thể đón chào máy bay của Hãng Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế “Sheremetyevo”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Vietnam Airlines lỗ vốn bao nhiêu trong năm 2020?
Tính đến ngày 3/2, Hải Dương đã bước sang ngày thứ 8 cao điểm chống dịch. Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương khẳng định số ca dương tính đã giảm rõ rệt, từ 72 ban đầu xuống đến nay còn 11 ca. Ông Cầu nhấn mạnh, mặc dù số lượng xét nghiệm tăng nhưng số ca phát hiện dương tính giảm một cách rõ rệt...

“Dưới sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Hải Dương đã tăng số lượng ca xét nghiệm lên 8.000 mẫu/ngày, tập trung vào các ca F1, vùng nguy cơ cao, tâm dịch”, ông Lương Văn Cầu nêu rõ. Đến nay, Hải Dương đã xét nghiệm toàn bộ người trong KCN Cộng Hòa.

Đáng chú ý, hiện nay tại Hải Dương, có hai ca mắc mới chưa xác định nguồn lây. Đó là hai người ở Cẩm Giàng và Ninh Giang, không liên quan đến ổ dịch Công ty POYUN.

“Chúng tôi đang tập trung đặc biệt cao để tìm mối liên hệ vào 2 ca này”, Phó Chủ tịch Lương Văn Cầu nhấn mạnh.

Hà Nội nâng cao một mức phòng chống dịch

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, tính từ 28/1 đến nay, thành phố đã có 21 ca dương tính lây nhiễm cộng đồng.

Trong đó, đáng ngại nhất là ca bệnh 1.883, nhân viên công chức mắc Covid-19, liên quan đến bệnh nhân 1.814 ở ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), có lịch trình di chuyển của bệnh nhân khá phức tạp, do đó, quận Hai Bà Trưng đã phong tỏa chung cư ở phố Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy) và khử khuẩn, vệ sinh môi trường xung quanh, bước đầu, phát hiện 22 ca F1.

Ông Dũng nhấn mạnh, Hà Nội đã đẩy mạnh điều tra, xét nghiệm. Tất cả 653 trường hợp F1 đều đã được xét nghiệm (trừ 22 ca F1 liên quan bệnh nhân 1.883 mới phát hiện hôm qua). Thành phố cũng đang tiến hành giám sát chặt chẽ các F2 cách ly tại nhà.

Ông Chử Xuân Dũng cho hay, Hà Nội đã xét nghiệm cho toàn bộ 17.752 người về từ Chí Linh (Hải Dương) từ ngày 1/1/2021 và người về từ các khu vực có ổ dịch tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 5/1/2021, trong đó phát hiện 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Lãnh đạo thành phố tiếp tục khoanh vùng, khẩn trương dập dịch, không để lây lan rộng.

“Hiện tại Hà Nội đã nâng cao hơn một mức công tác chỉ đạo phòng, chống dịch; yêu cầu các nhà hàng, karaoke, quán bar, vũ trường, quán game online tạm dừng hoạt động, hạn chế các lễ hội, hoạt động tập trung đông người trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Yêu cầu tất cả các quận, huyện rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, đồng thời, tập trung xét nghiệm các ca F1, F2 trong thời gian sớm nhất”, ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Tại Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết, với việc truy vết 74.984 trường hợp, tỉnh đã xét nghiệm 1.902 ca F1, sau đó mở rộng xét nghiệm các đối tượng F2.

Riêng tại Vân Đồn, bệnh nhân có các biểu hiện chung như khan họng, ho, sốt nhẹ. Tuy vậy, số ca dương tính vẫn chưa thể dừng lại vì hiện vẫn còn khoảng 124 ca F1.

Đáng chú ý, trong quá trình truy vết ngược, điều tra nhân khẩu học những người đi qua thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), tối 2/2, thành phố Hạ Long phát hiện thêm 3 ca (trong cùng 1 gia đình có 5 người) mắc coronavirus.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hạnh cho biết, cố gắng đến 28 Tết, Quảng Ninh khoanh vùng được dịch bệnh. Đồng thời, cố gắng không có bệnh nhân chuyển biến nặng, không có bệnh nhân tử vong vì SARS-CoV-2.

Chạy đua thời gian để người dân đón Tết Tân Sửu bình an

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ tham gia công tác phòng, chống dịch trong suốt thời gian qua, đặc biệt là lực lượng y, bác sĩ, công an, quân đội và nhân dân những vùng có dịch.

Phó Thủ tướng đánh giá cao kinh nghiệm “bắt kịp, truy vết kịp” trong những đợt chống dịch trước đây, toàn lực lượng nỗ lực rút ngắn thời gian truy vết sớm hơn một tuần (từ 11 ngày giảm xuống còn 3 ngày) so với đợt chống dịch ở Đà Nẵng.

“Chúng ta đã chạy đua với thời gian từng giờ, từng phút. Nhờ nỗ lực này, đến thời điểm hiện nay, theo báo cáo của tất cả các cơ quan chuyên môn và từ địa phương, ổ dịch ở Vân Đồn (Quảng Ninh) đã kiểm soát được, ổ dịch ở Chí Linh (Hải Dương) đã được khoanh vùng và kiểm soát tốt”, đồng chí Vũ Đức Đam cho biết.

Tại Hà Nội, các lực lượng đã vào cuộc rất tích cực, từ rất sớm và bài bản, để truy vết và thực hiện cơ bản xét nghiệm hơn 17.000 mẫu của những người về từ vùng dịch Chí Linh.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo.
Thêm 20 ca Covid-19 mới. Chạy đua với thời gian để người dân đón Tết Nguyên đán an toàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo.

Ông Đam nhấn mạnh, các lực lượng phải giữ vững tinh thần, chạy đua với thời gian để nhân dân cả nước trong và ngoài vùng dịch yên tâm sản xuất, chuẩn bị đón Tết.

“Mong sao bà con nhân dân trong vùng dịch nói riêng, nhân dân cả nước nói chung, yên tâm sản xuất, kinh doanh, đón Tết Nguyên đán an toàn. Đón Tết không chỉ là vui, tình cảm mà người dân mong muốn có thể đón Tết trong điều kiện bình thường mới. Muốn làm được chỉ có cách thần tốc hơn nữa. Không có cách nào khác”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Đối với vấn đề cách ly, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng quân đội sẵn sàng chi viện cho các địa phương khác khi phát hiện các ca mắc mới. Qua thực tiễn tổ chức cách ly linh hoạt trong các trường học, địa điểm công cộng của các thôn, xã tại Hải Dương, Quảng Ninh trong thời gian qua, các lực lượng cần cân nhắc, xem xét cách ly “trên quy mô nhỏ nhất có thể, nhỏ gọn và an toàn”, thậm chí, có thể thông báo trước cho người dân về việc “phong tỏa có thời hạn linh hoạt”để điều tra dịch tễ như đã triển khai ở Quảng Ninh.

Đối với công tác xét nghiệm, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yếu tố này đặc biệt quan trọng. Hiện nay, virus SARS-CoV-2 đã có biến chủng nên điều kiện bình thường mới phải sẵn sàng. Bộ Y tế cũng phải tính toán, chuẩn bị lực lượng chi viện cho công tác xét nghiệm.

Khai báo y tế bắt buộc toàn dân

Nêu bật tầm quan trọng của khai báo y tế bắt buộc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, một trong những biện pháp sẵn sàng là phải khai báo y tế.

“Một trong những biện pháp sẵn sàng là phải khai báo y tế. Các doanh nghiệp cung cấp mạng viễn thông sẽ nhắn tin cho các thuê bao đi từ vùng dịch ra yêu cầu phải khai báo y tế. Trường hợp nào cố tình không khai báo y tế sau khi đã có khuyến cáo sẽ bị từ chối dịch vụ”, đồng chí Vũ Đức Đam nói.

Bộ Y tế theo dõi, cập nhật, công bố thông tin lên trang Bản đồ chung sống an toàn với dịch Covid-19. Thống nhất tinh thần phải đặt an toàn của người dân là trên hết, đất nước thanh bình là trên hết, Ban Chỉ đạo yêu cầu tất cả những người đi qua vùng dịch và đi từ vùng dịch về phải khai báo y tế. Những đối tượng trốn khai báo y tế phải xử lý nghiêm.

Hà Nội tăng cường công tác xét nghiệm COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Lộ diện ‘Mạnh thường quân’ đưa 30 triệu liều vaccine phòng Covid-19 về Việt Nam

Theo đó, trước mắt, Ban chỉ đạo đề nghị các nhà mạng lớn (VNPT, Viettel, Mobifone) cắt thuê bao vĩnh viễn đối với các trường hợp cố tình trốn khai báo y tế (sau khi đã nhắn tin nhắc nhở).

Theo Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống Covid-19, các trường hợp lây nhiễm chủ yếu do tiếp xúc gần (tiếp xúc trong gia đình, không gian kín), chu kỳ xoay vòng nhanh (3-4 ngày), tải lượng virus cao, (lây nhanh hơn, nồng độ virus mạnh hơn), đặc biệt là các trường hợp lây nhiễm đều không đeo khẩu trang.

Ban Chỉ đạo đề nghị, các địa phương kiên quyết xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà, đồng thời, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang -Khử khuẩn -Khoảng cách -Không tụ tập đông người -Khai báo y tế).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала