Hà Nội phạt tiền 4 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội

© Ảnh : TTXVN - Bùi Cương QuyếtCOVID-19: Hà Nội phong tỏa chung cư T6 khu đô thị Times City
COVID-19: Hà Nội phong tỏa chung cư T6 khu đô thị Times City - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cả 4 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 phải gỡ bỏ bài đăng thông tin vi phạm và nộp phạt 30 triệu đồng

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao PA05 (Công an thành phố Hà Nội) để xác định và xử lý vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội facebook.

Vi phạm này theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Phạt tiền đối với những trường hợp đăng tải sai lệch thông tin

Trường hợp thứ nhất là Bà Hoàng Thu Trang (sinh năm 1990), địa chỉ ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cụ thể hành vi vi phạm hành chính như sau: vào ngày 28/1/2021, bà Hoàng Thu Trang sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên “Hà Ngọc Thanh” để đăng lên Facebook khác là “Hoang Thu Trang (Similac US)” với nội dung: “Đường về nhà xa quá mẹ ơi. Tiên sư đọc đến đoạn tay vịn mà cười như ma làm…”. Đi kèm là hình ảnh 01 hình ảnh liên quan đến lịch trình di chuyển của ông Phạm Anh Tuấn. Nội dung bài viết chưa hề được bất cứ cơ quan nào chức năng kiểm chứng, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận.

Nhiều người dân vẫn chưa thực hiện quy định về việc giãn cách và đeo khẩu trang nơi công cộng - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Không đeo khẩu trang mùa dịch sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Trường hợp thứ 2 là Ông Phạm Mạnh Đạt (sinh năm 1993) trú tại số 149 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vào ngày 28/01/2021, ông Đạt sử dụng tài khoản facebook cá nhân “Phạm Đạt” để đăng tải lên mạng xã hội facebook nội dung: “Đoàn PV, BTV của VTV thực hiện chương trình "Chiều cuối năm" ở Vân Đồn, được vợ của bệnh nhân 1553 phục vụ ăn uống, nay vợ BN1553 đã Dương tính, toàn bộ ekip sản xuất của VTV trở thành F1…”. Nội dung bài viết cũng chưa được kiểm chứng và quy vào vi phạm như trường hợp trên.

Trường hợp 3 là Bà Hoàng Ngọc Anh (sinh năm 1992), trú tại số 3 ngõ 20 Nguyễn Đình Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Vào hồi 10 giờ 47 phút ngày 28/1/2021, bà Hoàng Ngọc Anh đăng tải bài viết với nội dung "Lại còn karaoke tay vịn tay vịn lại tiếp xúc bao nhiêu ông mà chắc chắn kbh dám khai báo , mic, loa, nước , phòng hát,.. sau vụ này vợ biết tin Covid chưa chắc đã choáng bằng xem lịch trình..." trên tài khoản mạng xã hội facebook có tên “Hoàng Ngọc Anh" (đường dẫn: facebook.com/anh.hoangngoc.5036). Việc bà Hoàng Ngọc Anh đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội facebook.

COVID-19: Bình Dương truy vết dập dịch liên quan đến ca dương tính là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Cách ly 20 nhân viên y tế do có bác sĩ nói dối về lịch sử dịch tễ

Cuối cùng là bà Trần Thị Hằng (sinh năm 1993) trú tại Phòng P1912, CT8A Chung cư Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 28/1/2021, bà Trần Thị Hằng đăng tải bài viết với nội dung “Ko biết đã tìm de e tay vịn chưa, có nào thì cũng thua covid" cùng hình ảnh có thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid tại Quảng Ninh có đi hát karaoke (có tay vịn) trên tài khoản mạng xã hội facebook có tên "Hằng Trần (Hằng Cá)" (facebook.com/profile.php?id3D100006489152227). Việc bà Trần Thị Hằng đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội facebook.

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng trên bằng hình thức nộp phạt 7.500.000 đồng/trường hợp và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.  Các trường hợp trên đã nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt và đã thực hiện gỡ bỏ thông tin vi phạm. Hiện tại, Việt Nam đã có Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam với trang web chính thức tingia.gov.vn và đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108, tất cả mọi người dân có thể phản ánh về tin giả qua đầu số này để nhà chức trách thẩm định, gắn nhãn. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала