Xét nghiệm 105 trường hợp F1 có kết quả âm tính, Hà Nội đang dần ổn định

© Ảnh : TTXVN - Bùi Cương QuyếtCOVID-19: Hà Nội phong tỏa chung cư T6 khu đô thị Times City
COVID-19: Hà Nội phong tỏa chung cư T6 khu đô thị Times City - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tính đến 12h ngày 04/02, 105 trường hợp F1 đã có kết quả âm tính, trong tổng số 122 trường hợp F1 của công chứng viên nhiễm Covid. Đại học FPT chính thức gỡ phong tỏa khi có kết quả xét nghiệm âm tính của 694 trường hợp.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h ngày 4-2, trong số 122 trường hợp F1 của ca bệnh 1.883 (sinh năm 1976, là công chứng viên Phòng công chứng số 3 Duy Tân, quận Cầu Giấy), 105 trường hợp đã có kết quả âm tính, còn lại 17 trường hợp chưa có kết quả. 17 mẫu F1 này sẽ có kết quả trong chiều nay.

Cả 3 đối tượng được đưa đến khu cách ly y tế tập trung theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Công chứng viên mắc Covid-19 có lịch trình di chuyển phức tạp cả ở Hà Nội và TP.HCM

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, BN 1883 có tiếp xúc với BN1814 tại Phòng công chứng số 3 (địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) vào ngày 27/01. Sau đó, bn1883 được Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 02/02.

Ca bệnh 1883 có lịch trình phức tạp cả ở Hà Nội lẫn TPHCM. CDC Hà Nội đã có thông báo với các tỉnh, thành phố về lịch trình di chuyển của bệnh nhân này. Hiện tại, quận Cầu Giấy đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân và Phòng công chứng số 3 phố Duy Tân.

Liên quan đến trường hợp này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đến 6h sáng ngày 04/02, TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm 60 người . Thành phố đã truy vết những nơi bệnh nhân này đến và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Trong đó, 31 người tiếp xúc gần khi bệnh nhân đến các địa điểm tại thành phố. HCDC đã lấy mẫu xét nghiệm của 31 trường hợp, trong đó 5 người cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 26 người còn đang chờ kết quả.

Đại học FPT gỡ phong tỏa, 694 người có kết quả âm tính

Trước đó vào tối 03/02, sau khi nhận kết quả âm tính với nCoV của gần 700 sinh viên, cán bộ, Đại học FPT (khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất) đã gỡ phong tỏa. Theo thông báo của UBND huyện Thạch Thất, toàn bộ 694 mẫu xét nghiệm của sinh viên, cán bộ và nhân viên FPT tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đều âm tính. 

Hà Nội tăng cường công tác xét nghiệm COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Lộ diện ‘Mạnh thường quân’ đưa 30 triệu liều vaccine phòng Covid-19 về Việt Nam
Đây là những người còn ở lại Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc và Hà Nội ngày 31/01. Nguyên nhân khiến Đại học FPT phong tỏa tạm thời toàn bộ khuôn viên trường tại khu công nghệ cao Hòa Lạc là vì có một sinh viên mắc Covid-19. Nam sinh 21 tuổi, khoa Kỹ thuật phần mềm trở thành "bệnh nhân 1815". Tuy đã được gỡ phong tỏa nhưng chính quyền vẫn yêu cầu người dân thực hiện nguyên tắc 5K sau khi trở về nơi cư trú, thông báo cho cơ quan y tế khi bất thường về sức khỏe.

Cũng theo ông Khổng Minh Tuấn, thành phố đang nỗ lực thực hiện xét nghiệm và có kết quả sớm để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch; thực hiện cách ly, phong tỏa phù hợp cho từng khu vực, bảo đảm không bỏ sót ca bệnh...Như vậy, tính đến 12h ngày 04/02, thành phố đã ghi nhận 21 ca bệnh tại 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Mê Linh và chưa có thêm ca mới nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала