Đức đề xuất đưa ra lệnh tạm hoãn đối với dự án "Dòng chảy phương Bắc-2"

© AP Photo / DPA / Jens BuettnerỐng dùng để xây dựng đường ống dẫn khí "Dòng Bắc 2" tại cảng Mukran ở Sassnitz, Đức
Ống dùng để xây dựng đường ống dẫn khí Dòng Bắc 2  tại cảng Mukran ở Sassnitz, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người đứng đầu Ủy ban Chính sách Đối ngoại Hạ viện, Norbert Röttgen, đã đưa ra ý tưởng thảo luận với Brussels, Moskva và Washington về việc tạm hoãn hoàn thành dự án "Dòng chảy phương Bắc-2".

Các cuộc đàm phán sẽ nhằm đảm bảo đường ống không trở thành "vũ khí địa chính trị chống lại các nước Đông Âu."

Không phải các biện pháp trừng phạt, mà là tạm dừng

Röttgen nhấn mạnh một biện pháp như vậy sẽ không phải là một sự trừng phạt, mà là "tạm dừng". Theo ông, tình hình hiện tại xung quanh "Dòng chảy phương Bắc-2" cần phải có "sự cho phép."

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Chuyên gia Ba Lan nhận định về khả năng ngừng thi công “Dòng chảy phương Bắc -2”

“Có lẽ nó (sự cho phép) có thể trông như thế này: EU, Nga và Hoa Kỳ đồng ý về việc tạm hoãn xây dựng, nhưng lần này không phải là một biện pháp trừng phạt, mà là một sự tạm dừng để bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm xóa tan mối lo ngại lớn nhất của phương Tây, đó là đường ống này sẽ được sử dụng như một vũ khí địa chính trị chống lại các nước Đông Âu", - người đứng đầu Ủy ban trong Bundestag (Quốc hội) cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Deutschlandfunk, đồng thời nói thêm rằng đây là" thời điểm quan trọng ".

Dự án “Dòng chảy phương Bắc -2”

“Dòng chảy phương Bắc -2” dự kiến xây dựng hai tuyến đường ống dẫn khí với tổng công suất 55 tỷ m3 khí/năm từ bờ biển Nga qua Biển Baltic đến Đức. Dự án do tập đoàn Gazprom thực hiện cùng với các đối tác tài chính: công ty Uniper và Wintershall của Đức, OMV của Áo, Engie của Pháp và liên doanh Royal Dutch Shell giữa Anh và Hà Lan. Các nước kiên quyết phản đối dự án là Mỹ, nước đang quảng bá khí đốt hóa lỏng của mình sang EU, cũng như Ukraina là nước lo sợ mất vai trò trung chuyển nguồn nhiên liệu này.

Ban lãnh đạo mới của Mỹ dự định giải quyết cuộc khủng hoảng về đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc -2” và bóng gió nói về khả năng dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt. Có thông tin cho rằng Washington đang chờ đợi các đề xuất cụ thể từ Đức. Đồng thời, việc duy trì vai trò trung chuyển khí đốt qua Ukraina và giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga vẫn là ưu tiên của chính quyền mới Hoa Kỳ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала