Mỹ nói “coi trọng” Hà Nội, giúp Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải ở Biển Đông

© Ảnh : TTXVN phátPhó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Đăng ký
Động thái mới đáng chú ý trong quan hệ Việt – Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Antony Blinken nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt – Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam. Hà Nội và Washington nhất trí đưa quan hệ song phương phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới dưới thời Tổng thống Joe Biden và sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ

Ngày 5/2, thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm quan trọng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, bàn các vấn đề phát triển quan hệ song phương Việt – Mỹ.

Trong cuộc điện đàm hôm nay, lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực vốn đã được ưu tiên trong suốt chiều dài 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hà Nội và Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Việt Nam lên tiếng về căn cứ tên lửa Trung Quốc, Biển Đông, quan hệ với Bắc Kinh sau Đại hội XIII

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, mở đầu cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh gửi lời chúc mừng ông Antony Blinken được bổ nhiệm làm tân Ngoại trưởng của Hoa Kỳ.

Trao đổi với người đồng cấp Mỹ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh quan điểm sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với ông Blinken để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh thắt chặt hơn nữa quan hệ Hà Nội – Washington “vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần củng cố hòa bình, an ninh, phát triển, thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới”.

“Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam đã có nhiều bước phát triển trên mọi lĩnh vực trong 25 năm qua”, thông cáo của Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Đồng thời, xuyên suốt cuộc điện đàm, đồng chí Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Blinken cũng nhất trí hợp tác để góp phần đưa quan hệ giữa hai nước phát triển toàn diện và sâu sắc hơn trong thời gian tới.

© REUTERS / Alex Edelman/Pool Ứng viên cho chức vụ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken
Mỹ nói “coi trọng” Hà Nội, giúp Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Ứng viên cho chức vụ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Những lĩnh vực được ưu tiên hợp tác trong quan hệ song phương thời gian tới là kinh tế - thương mại - đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, cũng như đẩy mạnh hợp tác phòng chống đại dịch Covid-19, tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu trong giai đoạn hiện nay.

Đáng chú ý, trong thông cáo của Bộ Ngoại giao cũng đề cập một trong những “trọng tâm” trong quan hệ hai nước hiện tại và thời gian tới là “nâng cao năng lực hàng hải”.

Ưu tiên hợp tác này là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh tình hình Biển Đông còn phức tạp, khó lường với nhiều biến động bất ngờ liên quan đến tranh chấp biển đảo, tuyên bố chủ quyền, quyền chủ quyền ở khu vực này giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei…

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam

Theo Bộ Ngoại giao, trong cuộc điện đàm vừa diễn ra với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2021
Trung Quốc cho phép nổ súng ở Biển Đông, Việt Nam phản đối, không kích động hận thù

Đặc biệt, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Trong hợp tác đa phương, Ngoại trưởng Antony Blinken bày tỏ chúc mừng Việt Nam đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 và nửa đầu nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, Liên hợp quốc thời gian qua.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Hoa Kỳ coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực.

Ông Antony Blinken cũng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các cơ chế khu vực và quốc tế về các vấn đề cùng quan tâm trong thời gian tới.

Ông Antony Blinken, 58 tuổi, thành viên Đảng Dân chủ, quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, cố vấn lâu năm của đương kim Tổng thống Joe Biden đã chính thức trở thành tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm 26/1. Ông Blinken từng là Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 2015 đến năm 2017 và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia từ năm 2013 đến năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Trước đó, như Sputnik Việt Nam đã thông tin, nhân dịp ông Antony Blinken được bổ nhiệm làm lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng đã có thư chúc mừng.

Trong thư mừng, đồng chí Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp của ông Blinken đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ những năm qua, đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hai nước theo hướng thực chất, ổn định, lâu dài, dựa trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Quan hệ Việt – Mỹ ngày càng sâu sắc

Kể từ thời điểm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ (năm 1995), sau 25 năm từ “cựu thù thành bạn và đối tác”, Hà Nội và Washington có mối liên hệ, gắn bó, sâu sắc, đa dạng, đi vào chiều sâu thực chất, ổn định hơn trên hầu hết tất cả các lĩnh vực.

Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2021
Chúc mừng tân Ngoại trưởng Blinken, Việt Nam muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Mỹ

Đáng chú ý nhất là lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại. Thời gian qua, quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đạt tốc độ phát triển vô cùng khả quan với những con số ấn tượng. Năm 2020, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 12 của quốc gia này.

Theo số liệu từ tổng cục Hải quan, trong 25 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Mỹ tăng gấp 168 lần, từ 450 triệu USD năm 1995 lên mức 1,5 tỷ USD năm 2001 (khi hai bên ký kết Hiệp định Thương mại song phương), lên mức 75,7 tỷ USD năm 2019.

Trong năm 2020 vừa qua, Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ gần 77,1 tỷ USD và nhập về 13,7 tỷ USD. Thặng dư thương mại đạt 63,4 tỷ USD. Chỉ tính riêng tháng 1, theo báo cáo của Bộ Công Thương Việt Nam, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 7,5 tỷ USD, tăng 57,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Việt Nam và Mỹ còn đẩy mạnh hợp tác về khoa học – công nghệ, năng lượng tái tạo, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, khắc phục hậu quả chiến tranh, viện trợ nhân đạo, y tế, phòng chống đại dịch Covid-19.

Đáng chú ý, hợp tác an ninh quốc phòng – quân sự giữa hai bên cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Kể từ 2013, Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí phi sát thương sang Việt Nam, hay năm 2016 Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương cho quốc gia này, đến việc chuyển giao tàu tuần tra trọng tải lớn USCGC Morgenthau (WHEC 722) cho phía Việt Nam thể hiện rất rõ thiện chí của Washington.

Trong hợp tác quốc phòng hai bên còn thường xuyên trao đổi “ngoại giao chiến hạm” khi rất nhiều lần tàu sân bay Mỹ cập cảng, viếng thăm Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Diễn đàn.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2020
Có gì trong quan hệ kinh tế thương mại Việt - Mỹ 25 năm qua?

Hợp tác Việt – Mỹ đồng thời cũng không chỉ giới hạn trong các vấn đề song phương, mà đang mở rộng sang các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với lợi ích và phát triển của quan hệ hai nước.

Hà Nội và Washington tìm được tiếng nói chung và phối hợp ngày một chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, APEC, ARF, EAS, ASEAN, đặc biệt, trong xử lý nhiều vấn đề lớn như chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống tội phạm xuyên quốc gia, các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phát triển bền vững tiểu vùng Mekong và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ.

Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhất là liên quan đến tình hình Biển Đông, Việt Nam và Mỹ cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong bảo đảm tự do và an toàn an ninh hàng hải, hàng không ở khu vực, thúc đẩy giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc (UNCLOS 1982).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала