Trong một năm Anh trục xuất ba điệp viên Trung Quốc

© Sputnik / Justin Griffiths-Williams / Chuyển đến kho ảnhNgười qua đường trên cầu Westminster ở London
Người qua đường trên cầu Westminster ở London - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong 12 tháng qua, nhà chức trách Anh đã trục xuất khỏi nước này ba điệp viên Trung Quốc đóng giả là nhà báo, báo Telegraph trích dẫn các nguồn tin trong chính phủ Anh cho biết.

Được biết ba công dân Trung Quốc này đến Anh bằng thị thực báo chí với tư cách là nhân viên của ba hãng truyền thông Trung Quốc khác nhau. Thực ra những công dân này thuộc biên chế của Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.

Theo tờ báo, nhân thân thực sự của các "nhà báo" này đã bị các nhân viên MI5 (cơ quan phản gián Anh) phát hiện, sau đó họ buộc phải rời khỏi Anh.

London, Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Cơ quan quản lý Anh thu hồi giấy phép của kênh truyền hình Trung Quốc CGTN

Tờ báo đưa tin chính phủ Anh có ý định xem xét lại đạo luật hiện hành về gián điệp.

Những nội dung sửa đổi luật theo hướng xiết chặt và mở rộng phạm vi sẽ được trình lên quốc hội chuẩn bị họp kỳ tiếp theo trong tháng 5 tới. Cụ thể, một trong những điều khoản trong đó đề xuất việc đăng ký bắt buộc đối với tất cả các nhân viên và nhà vận động gây ảnh hưởng hoạt động phục vụ lợi ích của các chính phủ nước ngoài, cũng như khả năng phạt tù hoặc trục xuất các đối tượng này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала