Bloomberg gọi "Sputnik V" là bước đột phá khoa học lớn nhất kể từ thời Liên Xô

© Sputnik / Aleksei Maishev / Chuyển đến kho ảnhTiêm vắc xin Sputnik V
Tiêm vắc xin Sputnik V - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vắc xin "Sputnik V" của Nga, ban đầu bị phương Tây xem xét hoài nghi, nay đã trở thành sản phẩm được thế giới ưa chuộng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID, Bloomberg đưa tin.

Giới phóng viên ghi nhận: các nước đang “xếp hàng” để được cung cấp vắc xin sau khi kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 được công bố trên tạp chí y khoa uy tín The Lancet khẳng định hiệu quả cao của thuốc.

Vắc xin chống Covid-19 đầu tiên trên thế giới Sputnik V - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
"Vắc xin cho cả nhân loại": Tạp chí khoa học hàng đầu The Lancet khẳng định hiệu quả của Sputnik V ở mức 91,6%

Bước đột phá nhảy vọt về khoa học

Như nhóm tác giả của bài báo đã nhấn mạnh, trong cuộc chiến toàn cầu để đánh bại đại dịch, "cuộc chạy đua vắc xin"  mang ý nghĩa địa chính trị: các chính phủ đang cố gắng khắc phục những thiệt hại to lớn về kinh tế và xã hội, "tác dụng phụ" của các biện pháp hạn chế được áp dụng do vi-rút corona. Tình huống này, ấn phẩm lưu ý, mang lại cho Nga lợi thế khi là một trong số ít quốc gia mà các nhà khoa học có thể tạo ra loại vắc-xin chất lượng cao.

"Nga đã đạt được bước đột phá khoa học lớn nhất kể từ thời Liên Xô", - Bloomberg kết luận.

Đọc thêm: 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала