Hải Phòng bỏ yêu cầu xác nhận của địa phương đối với công dân vào thành phố

© Ảnh : Văn Đức – TTXVNTất cả các hành khách cùng lái xe, phụ xe đều phải thực hiện việc khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi ra, vào Quảng Ninh.
Tất cả các hành khách cùng lái xe, phụ xe đều phải thực hiện việc khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi ra, vào Quảng Ninh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2021
Đăng ký
UBND TP Hải Phòng ra thông báo bãi bỏ quy định công dân ra, vào thành phố phải xuất trình giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, các trường hợp này vẫn phải thực hiện quy định về khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch và cơ quan phòng, chống dịch bệnh cấp thôn, tổ dân phố.

Sáng 7/2, UBND thành phố Hải Phòng ban hành thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, công dân ra, vào thành phố Hải Phòng sẽ không phải trình xác nhận của UBND cấp xã, phường. Tuy nhiên, các trường hợp này vẫn phải thực hiện quy định về khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch và cơ quan phòng, chống dịch bệnh cấp thôn, tổ dân phố. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Treo cổ tự tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Hải Phòng: Thuyền viên treo cổ tự tử trong khu cách ly Covid-19

Trước đó, ngày 5/2, UBND thành phố Hải Phòng ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc làm việc với một số huyện giáp ranh với tỉnh Hải Dương. Thông báo này nêu rõ, từ 12 giờ ngày 6/2, công dân ra, vào Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, nơi đến, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra, vào và phải đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định cùng các nội dung về phòng chống dịch khác.

Trong ngày 6/2, nhiều địa phương cấp xã, phường của Hải Phòng đã bố trí lực lượng tiếp nhận đơn xin xác nhận lịch trình di chuyển. Tuy nhiên, chỉ đạo chặt chẽ nhằm thắt chặt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 này của UBND thành phố Hải Phòng đã vấp phải phản ứng của dư luận vì việc xin giấy xác nhận gây khó khăn cho người dân đi lại ngày Tết.

Đến chiều 6/2, quy định trên được nới lỏng hơn. Đối với các xe container và xe vận tải tuyến cố định, lái xe và phụ xe không cần xin giấy xác nhận của UBND cấp xã để tránh ùn tắc cho địa phương.

Khuyến khích người Hải Phòng hạn chế ra khỏi địa phương

Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ngày 4/2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu lực lượng chức năng ngoài kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch về, cần tăng cường giám sát và khuyến khích người Hải Phòng hạn chế ra khỏi địa phương nếu không có việc thực sự cần thiết.

Chốt kiểm dịch tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh chiều 28/1. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hải Dương: 'Tôi sốc...trong đầu là rất nhiều câu hỏi tại sao'

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đánh giá cao tinh thần chống dịch của tất cả các lực lượng trên địa bàn thành phố. Với sự nỗ lực đó, đến thời điểm này, thành phố vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, toàn bộ hệ thống chính trị cần tập trung cao hơn nữa vào nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc chăm lo cho những người đang cách ly tập trung tại các khu cách ly, những người tham gia tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Liên quan tới vật tư, trang thiết bị y tế, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cầu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở đề xuất, có giải pháp cụ thể đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Ngành Y tế phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm các thủ tục để triển khai việc mua vaccine tiêm phòng cho nhân dân. Các ngành cần lưu ý, triển khai công việc nhanh song phải đúng pháp luật. Trường hợp sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Hải Phòng tiếp nhận thêm 2 hệ thống xét nghiệm Covid-19

Mới đây, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc và Công ty cổ phần Xây dựng Hải Đăng đã quyết định hỗ trợ thành phố Hải Phòng 2 hệ thống máy xét nghiệm tự động, phục vụ kịp thời công tác phòng, chống Covid-19.

Các cư dân sinh sống tại chung cư Sky City Tower hồi hộp, phấn khởi chờ đến giờ dỡ bỏ cách ly. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Đừng ‘gây sốc’ cho xã hội. Việt Nam kêu gọi bình tĩnh chống Covid-19

UBND TP Hải Phòng đã đồng ý tiếp nhận và trang bị cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Kiến An, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp nhận hệ thống máy xét nghiệm của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc hỗ trợ, Bệnh viện Kiến An tiếp nhận hệ thống máy của Công ty cổ phần Xây dựng Hải Đăng hỗ trợ.

Được biết, UBND TP Hải Phòng giao Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Kiến An bố trí địa điểm tiếp nhận và tổ chức xét nghiệm theo chỉ đạo của thành phố. Đồng thời, giao Sở Tài chính hướng dẫn hai bệnh viện làm thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với hai hệ thống máy xét nghiệm nêu trên theo quy định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала