Ông Khamenei tuyên bố: Hoa Kỳ không thể đặt điều kiện với Iran về thỏa thuận hạt nhân

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderLãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei
Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2021
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Washington không thể đặt điều kiện với Tehran về thỏa thuận hạt nhân, ông Ali Khamenei lãnh tụ tối cao của Iran khẳng định hôm Chủ nhật.

Washington trước đó tuyên bố rằng Iran phải trở lại tuân thủ nghĩa vụ của mình, khi đó phía Hoa Kỳ cũng sẽ làm như vậy.

Tehran, Iran  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Hoa Kỳ nêu điều kiện quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran
«Iran là bên có quyền đặt ra các điều kiện trong Kế hoạch Hành động chung Toàn diện, vì là nước đã hành động tương ứng với cam kết, chứ không phải là Hoa Kỳ, không phải ba nước châu Âu (Anh, Pháp, Đức), là bên chà đạp tất cả mọi nghĩa vụ», - ông Khamenei tuyên bố trong thông điệp trên Twitter.

Ông khẳng định rằng Washington cần dỡ bỏ lệnh trừng phạt nếu muốn Tehran trở lại thực hiện các nghĩa vụ mà nước này đã từ bỏ trước đó.

Đàm phán với Hoa Kỳ không nằm trong kế hoạch của Iran

Trước đó Nhà Trắng thông báo rằng Tổng thống Joe Biden có ý định cùng các đồng minh thảo luận kế hoạch đàm phán với Iran. Nhưng Tehran tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ không nằm trong kế hoạch của Iran và mọi tiến triển theo hướng này đều phụ thuộc vào những bước đi thực tế của Washington, trong đó gồm cả việc dỡ bỏ trừng phạt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала