Mỹ dự định quay trở lại Hội đồng Nhân quyền LHQ

© AP Photo / Mary AltafferLHQ
LHQ - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ sớm thông báo việc Hoa Kỳ trở lại tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) với tư cách quan sát viên. Hãng thông tấn Associated Press trích nguồn tin riêng thông báo điều này.

Theo hãng tin Mỹ, vào thứ Hai (8/2) ông Blinken và một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Geneva sẽ công bố quyết định của Hoa Kỳ. Mặc dù ban đầu Hoa Kỳ dự định quay trở lại quy chế quan sát viên, nhưng nước này mong muốn sẽ trở thành thành viên đầy đủ.

Lưu ý rằng chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho rằng cần phải cải tổ hội đồng, vì đây là "một diễn đàn quan trọng cho những người đang chống lại chế độ chuyên chế và bất công trên toàn thế giới".

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2020
BNG Mỹ bình luận về việc Nga trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ

Tháng 10 năm 2020 Liên bang Nga được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Trong kỳ họp của Đại hội đồng LHQ có 158 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ Nga. Phái đoàn thường trực của Nga tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva nhắc lại rằng Nga đã tham gia Hội đồng sau 4 năm tạm nghỉ.

Các quan chức Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi UNHRC vào năm 2018. Chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích Hội đồng vì thái độ "thiên vị" đối với Israel và tư cách thành viên của Venezuela, Trung Quốc và Cuba trong tổ chức này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала