VinFast Việt Nam chính thức được cấp phép thử nghiệm xe điện tự hành tại Mỹ

© AFP 2023 / Manan VatsyayanaVinFast
VinFast - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2021
Đăng ký
Công ty VinFast, đơn vị thành viên Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa chính thức được cấp phép thử nghiệm xe ô tô điện tự hành tại bang California, Mỹ.

Với việc nhận chứng chỉ thử nghiệm xe tự lái (Autonomous Test Vehicle Permit – ATVP), VinFast trở thành công ty thứ 57 được cấp phép thử nghiệm xe điện tự hành ở Hoa Kỳ cùng với hàng loạt gã khổng lồ như Tesla, Honda, BMW, Volkswagen, Apple…đưa Việt Nam có tên trên bản đồ xe công nghệ thế giới.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được phép thử nghiệm xe tự hành tại Mỹ

Thông tin về hãng xe nội địa đầu tiên của Việt Nam – VinFast (thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng) vừa chính thức nhận được Chứng chỉ thử nghiệm xe tự lái (Autonomous Test Vehicle Permit – ATVP) từ nhà chức trách Hoa Kỳ đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đại hội XIII của Đảng: Nhiệm kỳ 2016-2020 đạt nhiều thành tựu kinh tế đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2021
Vinfast tung xe 7 chỗ lớn nhất trong hãng xe Việt

Theo đó, ngày 7/2, cơ quan Quản lý phương tiện California (DMV California) của Hoa Kỳ xác nhận cho biết, VinFast, một đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn lớn nhất Việt Nam, đã chính thức nhận được giấy phép thử nghiệm ô tô điện tự hành (Autonomous Test Vehicle Permit – ATVP) tại Mỹ.

Trên cổng thông tin của cơ quan Quản lý Phương tiện California, Mỹ cũng đã đăng tải tên Vingroup USA trong danh sách các hãng xe, đơn vị được phép thử nghiệm phương tiện trên địa bàn bang này.

Với thành công ban đầu này, VinFast của Việt Nam là công ty thứ 57 được cấp phép tại Mỹ. Theo Der Letzte, trong danh sách được cấp phép cùng hãng xe của tủ phú Phạm Nhật Vượng còn nhiều ông lớn trong ngành công nghiệp xe hơi và công nghệ hàng đầu thế giới như Honda, Toyota, BMW, Volkswagen, Intel, Nissan, Apple…

Trao đổi với truyền thông, đại diện VinFast xác nhận thông tin trên. Theo đó, Reuters ngày 8/2 đưa tin cho biết, “hôm thứ Hai, nhà sản xuất ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam – Vinfast -  khẳng định họ đã nhận được giấy phép thử nghiệm xe tự hành trên đường phố công cộng ở California”.

Đồng thời, đại diện VinFast bổ sung thêm rằng, hiện tại ở Việt Nam công ty này cũng đã bắt đầu cho lắp đặt các trạm sạc xe điện tại các trung tâm thương mại lớn như Vinhomes Ocean Park, Vincom Long Biên (Hà Nội)  nhằm phục vụ những chiếc xe điện đầu tiên được sản xuất và chạy thử.

Kế hoạch dự kiến được đại diện hãng xe tiết lộ cho biết, VinFast sẽ mở bán ô tô điện tại thị trường Việt Nam vào năm 2021.

Trước đó, Vinfast cũng thông tin cho biết, doanh nghiệp cần phải có giấy phép do cơ quan Quản lý phương tiện California cấp để công ty này tiến hành quá trình thương mại hóa xe điện của mình tại thị trường Hoa Kỳ.

Trên thực tế, theo quy định tại Mỹ, trước khi được chính thức thương mại hóa các dòng xe ô tô hay phương tiện tại thị trường khó tính này, các mẫu xe điện có tính năng công nghệ tự hành phải được cấp phép ATVP và hoàn tất thủ tục với cơ quan Quản lý phương tiện DMV California.

Vì sao VinFast chọn California để thử nghiệm xe điện tự hành?

Có thể nói, VinFast của Việt Nam, giờ đã có thể “sánh vai” cùng các ông lớn công nghệ, những “gã khổng lồ” trong ngành công nghiệp ô tô hàng đầu thế giới tại Thung lũng Silicon, góp phần đưa Việt Nam có tên trên bản đồ xe công nghệ của thế giới.

Không quá khó để lý giải vì sao hãng xe nội địa của Việt Nam chọn California để thử nghiệm xe điện tự hành và xin cấp phép. Đây được đánh giá là bước đi chiến lược khôn khéo của VinFast.

VinFast - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2020
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nêu chiến lược mũi nhọn VinFast và Vinsmart

Về lý thuyết, California, “thủ phủ công nghệ hiện đại” của Hoa Kỳ, đây là nơi lý tưởng để các hãng xe hàng đầu thế giới lựa chọn thử nghiệm các sản phẩm “con cưng” của mình.

Bên cạnh đó, về thực tế, California là nơi hội tụ nhân tài công nghệ từ khắp thế giới nói chung với nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ đối với lĩnh vực công nghiệp ô tô mà còn ở tất cả các lĩnh vực khoa học – kỹ thuật cao toàn cầu.

Một lý do chính đáng nữa để VinFast chọn California để thử nghiệm các dòng xe điện tự hành của mình chính là việc bang Hoa Kỳ này có thung lũng Silicon (Silicon Valley), trung tâm hàng đầu thế giới về sáng tạo và đổi mới công nghệ.

© Flickr / Patrick NouhaillerThung lũng Silicon (Silicon Valley)
VinFast Việt Nam chính thức được cấp phép thử nghiệm xe điện tự hành tại Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2021
Thung lũng Silicon (Silicon Valley)

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia làm việc tại thung lũng Silicon cho biết, đây là địa điểm lý tưởng dành cho các công ty phát triển công nghệ xe tự lái bởi ở California hội tụ đầy đủ tất cả những yếu tố cần thiết như cơ chế chính sách, môi trường thử nghiệm đa dạng, cộng đồng công nghệ lớn mạnh nhất thế giới, nhiều chuyên gia tài năng và giàu kinh nghiệm.

Ngoài ra, việc doanh nghiệp thành viên của Vingroup có Viện Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Mỹ và được cấp phép chạy thử xe điện tại đây, VinFast có cơ hội hiện thực hóa về mặt chiến lược đưa xe điện thông minh thương hiệu Việt Nam đến thị trường Hoa Kỳ, vốn được coi là vô cùng khó tính về xe và các sản phẩm công nghệ.

Phía Vinfast cho biết họ đã phát triển ba mẫu xe với các tính năng tự động, và nhấn mạnh, hai trong số các mẫu xe sẽ được thương mại hóa, bán tại thị trường Mỹ, Canada và châu Âu từ năm 2022.

Năm ngoái, Vinfast cũng đã mua lại Trung tâm thử nghiệm Lang Lang của GM Holden ở Australia sau động thái mở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tại Melbourne. Giới chuyên gia nhận định, đây là một phần trong nỗ lực mở rộng ra quốc tế của đơn vị thành viên Vingroup này.

Các dòng xe thông minh của VinFast có gì đặc biệt?

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, vừa qua, hôm 22/1, công ty VinFast công bố, đã nghiên cứu và phát triển thành công ba dòng xe thông minh đầu tiên là VF31, VF32, VF33 có ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo).

Xe VinFast - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2020
VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mua lại hãng ô tô Holden của Australia?

Với việc cho ra mắt ba dòng SUV thông minh này, VinFast coi đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu của VinFast, đồng thời góp phần đưa Việt Nam lên vị thế mới trên bản đồ công nghiệp ô tô thế giới.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, VF31 là dòng SUV cỡ vừa (phân khúc C) và chỉ có một phiên bản xe điện, VF32 là xe SUV cỡ trung (phân khúc D), VF33 là xe SUV cỡ đại (phân khúc E). Công ty Vinfast cho hay, hai dòng xe SUV VF32 và VF33 đều có 2 phiên bản điện và xăng.

Đơn vị thành viên của Vingroup này khẳng định, cả 3 dòng xe đều sở hữu tính năng tự hành cấp độ 2-3, với 30 tính năng thông minh chia làm các nhóm đáng chú ý như hệ thống trợ lái thông minh, hệ thống kiểm soát làn thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm đa điểm, hệ thống giảm thiểu va chạm toàn diện, hệ thống đỗ xe tự động thông minh và hệ thống giám sát người lái.

Theo thông cáo báo chí phát đi của VinFast nêu rõ, đây cũng là các mẫu SUV “nằm trong nhóm ít các xe trên thế giới có nhiều tính năng tự hành cấp độ 3”, thể hiện năng lực nghiên cứu và phát triển, năng lực triển khai các sản phẩm ở đẳng cấp cao, mang tính tiên phong của công ty.

VinFast thông tin, các phiên bản cao cấp của các dòng SUV VF31, VF32, VF33 đều có hệ thống cảm biến hiệu suất cao 360 độ, 14 camera cùng cảm biến LiDAR, cho phép phát hiện vật thể cách xa tới 687m.

VinFast - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2019
VinFast là xe Made in Việt Nam nhưng sao lại đắt ngang xe nhập?
Đáng chú ý, duy nhất trên thị trường hiện nay, bản cao cấp của cả 3 dòng xe của VinFast này đều được trang bị thêm một số tính năng tự hành cấp độ 4 như tự động thiết lập bản đồ 3 chiều, cho phép tự động tìm chỗ và đỗ xe. triệu hồi xe, cùng khả năng kết nối với hệ thống giao thông và đô thị thông minh.

VinFast cũng ứng dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới như AI, Deep learning, nhận diện gương mặt, trợ lý ảo, đa ngôn ngữ. Nhà sản xuất cũng cam kết về độ an toàn của xe.

“Cả ba dòng xe đều đạt các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của thế giới như NHTSA 5 sao, Euro NCAP 5 sao cùng hệ thống tự động phát hiện, cảnh báo và thông báo tới cơ sở y tế trong trường hợp xảy ra tai nạn”, VinFast khẳng định.

Với việc sở hũu các dòng xe máy, xe bus điện, ô tô điện, tổ hợp nhà máy hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á, mạng lưới trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D tại Mỹ, Đức, Australia, VinFast có cơ sở vững chắc để dòng xe công nghệ của mình khẳng định vị thế tại Việt Nam và vươn tầm thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала