Lịch làm việc Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

© Ảnh : TTXVN - Dương GiangĐại hội XIII của Đảng: Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại hội XIII của Đảng: Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Đăng ký
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa đón người dân vào viếng vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam kể cả ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ban Quản lý Lăng Bác đã có thông báo lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán cổ truyền của Việt Nam.

Lăng Bác mở cửa cả mùng một Tết Nguyên đán

Ngày 9/2, thông tin từ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thông báo tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân trong và ngoài nước về kế hoạch mở cửa phục vụ nhu cầu thăm viếng Bác Hồ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2020
Lăng Bác mở lại, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh "ở trạng thái tốt nhất"

Theo đó, Thứ Sáu, ngày 12/2/2021 (tức mùng một Tết Nguyên đán Tân Sửu), Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là từ 8h-11h30.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Quản lý Lăng Bác khẳng định vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

“Trong quá trình tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm và tham quan khu vực, Ban Quản lý Lăng Bác sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19”, Ban Quản lý Lăng nhấn mạnh.

Trong sáng nay 9/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đoàn Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều này thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn của thế hệ lãnh đạo, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lăng Bác tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định Lăng Bác là địa điểm trung tâm của TP. Hà Nội và cả nước, đông đảo người dân đến viếng Bác Hồ nên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã ngay lập tức điều chỉnh cấp độ phòng chống dịch, yêu cầu quán triệt toàn đơn vị không chủ quan, lơ là.

 Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2019
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm đóng cửa

Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó Tư lệnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư lện Bảo vệ Lăng cho biết, trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh còn nhiều tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, do đó không được chủ quan, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng cần chủ động, tích cực trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo.

“Mỗi cá nhân cần xác định rõ vai trò của mình, không hoang mang, dao động nhưng cũng không lơ là, chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch để vừa đón tiếp chu đáo, tận tình đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác vừa bảo vệ khu vực Lăng Bác an toàn tuyệt đối, góp phần hiệu quả vào công cuộc chống dịch của cả nước”, Đại tá Nguyễn Ngọc Huân nhấn mạnh.

Đồng thời, hôm 7/2, thông báo của Ban Quản lý Lăng cho biết, để bảo đảm cho nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng và các biện pháp công tác trọng tâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo đó, các lực lượng vũ trang chú trọng việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kiềm chế tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Kể từ thời điểm mở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào 29/8/1975 - 29/7/2020, Ban Quản lý Lăng cho biết đã tiến hành đón tiếp, phục vụ chu đáo, an toàn hàng chục triệu lượt người, trong đó hơn rất đông lượt khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tổ chức đón tiếp hơn 1.000 đoàn người có công với cách mạng về Lăng viếng Bác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала