Một quân nhân Iran liên can đến vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân, Tehran cho biết

© Ảnh : telegram/خبرفوریMột trong những nhà vật lý hạt nhân quan trọng nhất của Iran đã bị giết
Một trong những nhà vật lý hạt nhân quan trọng nhất của Iran đã bị giết - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Một thành viên của Lực lượng vũ trang Iran có liên can đến vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh đồng thời là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước này, Bộ trưởng Tình báo Cộng hòa Hồi giáo Iran Mahmoud Alawi cho biết.

Theo ông, cơ quan tình báo biết về vụ ám sát sắp xảy ra đối với nhà vật lý, biết nó sẽ xảy ra ở đâu, nhưng không biết chính xác thời gian, và Bộ đã thông báo điều này cho các cơ quan liên quan, cụ thể từ năm ngày trước khi vụ ám sát xảy ra.

"Người đàn ông tham gia vào những hành động chuẩn bị ban đầu cho vụ ám sát là một thành viên của lực lượng vũ trang", - ông Alawi nói trên kênh truyền hình IRIB TV2, nhấn mạnh rằng cơ quan của ông không thể tiến hành hoạt động tình báo trong lực lượng vũ trang của đất nước.

Ông nhấn mạnh rằng vì lẽ đó nên họ đã liên hệ với bên quân đội, nơi bản thân nhà vật lý là một thành viên, đề nghị phối hợp liên quan đến thông tin sắp xảy ra vụ ám sát, nhưng Fakhrizadeh đã bị giết sớm hơn lúc đó.

Vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân Iran

Fakhrizadeh tử thương trong một vụ ám sát xảy ra ở gần Tehran vào ngày 27 tháng 11 năm 2020, ông bị thương nặng và chết trong bệnh viện. Nhà khoa học bị sát hại là người đứng đầu cơ quan nghiên cứu và đổi mới công nghệ trực thuộc Bộ Quốc phòng Iran và từng là Thứ trưởng bộ này.

Ngoại giao Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2020
Bộ Ngoại giao Iran gọi thông tin về cái chết của chỉ huy IRGC ở Iraq là một sự nhồi sọ

Theo hãng tin Fars, nhà khoa học bị bắn từ khoảng cách 150 mét bằng vũ khí điều khiển từ xa được lắp đặt trong xe ô tô. Tại hiện trường vụ ám sát không có người nào khác ngoài Fakhrizadeh và các vệ sĩ của ông.

Iran xác nhận thông tin về vụ việc, đồng thời cho biết vũ khí công nghệ cao sử dụng trong vụ này được dẫn đường từ vệ tinh.

Nhà chức trách Iran cáo buộc Israel và một tổ chức bị cấm là "Tổ chức Nhân dân Mujahideen của Iran" gây ra vụ này, đồng thời cam đoan sẽ đáp trả vụ sát hại. Một số quan chức Iran cũng chỉ ra sự liên quan của Mỹ và Ả Rập Saudi trong vụ việc và cho biết đã bắt giữ một số cá nhân liên quan.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала