Ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc và Việt Nam có chung ‘vận mệnh chiến lược’

© AFP 2023 / Na Son NguyenChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Đăng ký
Lãnh đạo hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Trung Quốc trao đổi những gì về quan hệ Hà Nội – Bắc Kinh trong cuộc điện đàm quan trọng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình?

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định coi trọng Việt Nam, rất trân trọng quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và sẵn sàng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tăng cường hợp tác chiến lược giữa Hà Nội và Bắc Kinh.

Đáng chú ý, tại cuộc điện đàm với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, ông Tập Cận Bình đã chúc mừng Tết Tân Sửu 2021 toàn thể người dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngày 8/2, người đứng đầu hai Nhà nước, hai Đảng Cộng sản Việt Nam – Trung Quốc, cụ thể là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm đáng chú ý nhằm tăng cường quan hệ chiến lược giữa Hà Nội – Bắc Kinh “không ngừng phát triển”.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương trình bày tham luận. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2021
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sau Đại hội XIII: Có liên minh với Mỹ để chống Bắc Kinh?

Có thể nói, thời gian gần đây, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đang phát triển theo chiều hướng hết sức tích cực khi lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục có những hoạt động trao đổi cấp cao, thể hiện sự quan tâm đến tình hình chính trị - kinh tế - xã hội của mỗi nước cũng như thiện chí hợp tác.

Điển hình như, sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận được sự tín nhiệm gần như tuyệt đối, sự ủng hộ cao của các đại biểu và là “trường hợp đặc biệt” một lần nữa tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trên thế giới có động thái chúc mừng ban lãnh đạo mới của Việt Nam cũng như cá nhân đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Trong điện mừng hôm 31/1/2021, ông Tập Cận Bình bày tỏ sự vui mừng trước thông tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử vị trí lãnh đạo Ban Chấp hành khóa mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc và Việt Nam có chung ‘vận mệnh chiến lược’ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
“Tôi hết sức vui mừng khi nhận được tin đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân danh cá nhân, xin nhiệt liệt chúc mừng đồng chí và thông qua đồng chí gửi lời chúc mừng tới toàn thể Ban lãnh đạo khóa mới của Đảng Cộng sản Việt Nam”, điện mừng của ông Tập Cận Bình nêu rõ.

Chủ tịch Trung Quốc, trong điện mừng thế hệ lãnh đạo mới của Việt Nam, đã nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xây dựng Đảng và phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2021
Tại sao Ngoại trưởng Trung Quốc “bỏ qua” Việt Nam?

Chính quyền Bắc Kinh cũng tin tưởng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên nhiều lĩnh vực sau thành công của Đại hội XIII.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định “rất trân trọng” quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và sẵn sàng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tăng cường liên lạc chiến lược, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc, hướng tới lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác cùng có lợi trong khu vực và trên thế giới.

“Trung Quốc và Việt Nam là những quốc gia xã hội chủ nghĩa láng giềng, chia sẻ vận mệnh chung có ý nghĩa chiến lược”, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Trung Quốc coi trọng Việt Nam, Hà Nội – Bắc Kinh tăng cường trao đổi chiến lược

Theo thông cáo báo chí từ các cơ quan Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, trong cuộc điện đàm ngày 8/2/2021, vấn đề chính xuyên suốt cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn xoay quanh định hướng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Trung Quốc.

Điều này được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội và Bắc Kinh thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết, trân trọng lẫn nhau nhằm tìm tiếng nói chung cho các vấn đề quốc tế, hợp tác song phương, đa phương, tình hình Biển Đông, khu vực và thế giới trong thời gian tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2021
Trung Quốc cho phép nổ súng ở Biển Đông, Việt Nam phản đối, không kích động hận thù

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc gửi lời chúc mừng sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, ông Tập Cận Bình cũng chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử Tổng Bí thư khóa mới.

Như trong các thông điệp trước đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước Trung Quốc bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, đưa Việt Nam ngày càng phát triển.

Trao đổi với nhà lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh “sẵn sàng cùng với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam” tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, định hướng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Từ đó, theo lời của nhà lãnh đạo Trung Quốc, quan hệ hòa thuận, tốt đẹp giữa Hà Nội và Bắc Kinh sẽ góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của hai nước Việt Nam – Trung Quốc đang đến gần – Tết Tân Sửu 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng gửi lời chúc nhân dân Việt Nam đón Tết cổ truyền Tân Sửu “an khang, thịnh vượng”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói gì với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình?

Trao đổi với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm gửi điện chúc mừng đến Đại hội XIII.

Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng tới ban lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cũng như cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 29/1, Đại hội XIII tiếp tục làm việc về công tác nhân sự - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2021
Nghị quyết Đại hội Đảng XIII - Bệ phóng cho thế hệ trẻ Việt Nam

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đã thành công hết sức tốt đẹp.

“Đại hội đã đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược quan trọng cho công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tới”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cho biết.

Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với ông Tập Cận Bình rằng, trải qua 71 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay (18/1/1950 – 18/1/2021), mặc dù có những lúc “thăng trầm”, nhưng thực tiễn lịch sử cho thấy hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai Đảng, hai nước.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đồng thời cho rằng trong thời gian vừa qua, Hà Nội và Bắc Kinh đã tiến hành các hoạt động trao đổi bằng nhiều hình thức linh hoạt, đạt kết quả tốt, góp phần tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đạt được những thành quả to lớn hơn nữa trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này là “vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới”.

Đặc biệt, cũng nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc mừng Năm Mới tốt đẹp đến toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc.

Về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sau Đại hội XIII

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao hôm 4/2 vừa qua, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã có những tuyên bố liên quan đến đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam với Trung Quốc sau Đại hội XIII.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2021
Ông Tập Cận Bình chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử làm Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo đó, phóng viên của kênh truyền hình Phượng Hoàng (Phoenix TV, Hongkong), đề nghị người phát ngôn cho biết đường lối, chính sách ngoại giao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trả lời câu hỏi này, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ, Hà Nội vẫn kiên trì đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, đa phương, đa dạng hóa”.

“Đại hội Đảng lần thứ XIII lần này đã khẳng định Việt Nam kiên trì kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương đa dạng hóa, đẩy mạnh đưa quan hệ với các đối tác, đặc biệt các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, tăng cường đan xen lợi ích”, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng củng cố tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

“Chúng tôi mong muốn quan hệ Việt - Trung luôn phát triển lành mạnh ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định phát triển trong khu vực và trên thế giới”, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng bày tỏ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала