Trung Quốc không xác định được loài động vật là mầm bệnh COVID-19

© Fotolia / 2630benTê tê
Tê tê - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Vẫn chưa thể xác định được loài động vật có thể là nguồn lây coronavirus và vật mang mầm bệnh trung gian COVID-19, ông Liang Wannian, người đứng đầu ủy ban ứng phó COVID-19 của Ủy ban Y tế Nhà nước, cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ Ba.
"Nghiên cứu cho thấy rằng các coronavirus gần nhất với SARS-CoV-2 đã được tìm thấy ở dơi và tê tê, những loài động vật này có thể là nguồn gây ra bệnh COVID-19, nhưng sự tương đồng giữa các loại virus được tìm thấy trong hai loài động vật này và COVID-19 là chưa đủ để coi chúng là vật chủ đầu tiên", - ông Liang Wannian nói.
Phòng họp báo của các chuyên gia  WHO ở Vũ Hán. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
WHO cho biết không thể xác định được COVID-19 xuất hiện ở Vũ Hán như thế nào

Cấm buôn bán trái phép động vật hoang dã

Ngày 24 tháng 2 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (cơ quan lập pháp cao nhất của Trung Quốc) đã ra quyết định về việc cấm buôn bán trái phép động vật hoang dã và yêu cầu xóa bỏ thói quen ăn thịt thú rừng của người dân có liên quan đến dịch bệnh coronavirus. Quyết định này là một phản ứng đối với sự lây lan của đại dịch COVID-19, vì theo một số nhà khoa học, vật chủ đầu tiên của coronavirus mới là dơi, vật mang mầm bệnh xa hơn có thể là tê tê, và sau đó virus đã được truyền sang người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала