WHO giải thích tại sao còn quá sớm để vui mừng khi số ca mắc COVID-19 đang giảm

© AP Photo / Ng Han GuanCác thành viên của WHO tới sân bay Vũ Hán, Trung Quốc.
Các thành viên của WHO tới sân bay Vũ Hán, Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Số ca nhiễm COVID-19 mới cũng như số nạn nhân trên thế giới tiếp tục giảm, nhưng còn quá sớm để vui mừng, theo Tổ chức Y tế Thế giới.
“Tuần thứ tư liên tiếp, số ca nhiễm mới được báo cáo trên toàn thế giới đang giảm, với 3,1 triệu ca mắc nhiễm trong tuần trước, giảm 17% so với tuần trước, mức thấp nhất kể từ tuần 26 tháng 10 (15 tuần trước). Số ca tử vong mới được báo cáo cũng đang giảm trong tuần thứ hai liên tiếp, với 88.000 ca tử vong mới được ghi nhận trong tuần trước, giảm 10% so với tuần trước”, - trang web của WHO cho biết.
Сác chuyên gia WHO ở Vũ Hán. Ngày 9 tháng 2 năm 2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
WHO nêu bước tiếp theo về tìm nguồn gốc phát sinh dịch coronavirus

Các chủng mới tiếp tục lây lan

Theo WHO, thế giới ghi nhận 3.153.426 ca nhiễm COVID-19 mới và 88.369 trường hợp tử vong trong tuần từ 1/2 đến 7/2.

Tuy nhiên, theo WHO, các biến thể đáng lo ngại của virus corona vẫn tiếp tục lây lan. Cụ thể, theo dữ liệu được trình bày, chủng "Anh" được tìm thấy ở 86 quốc gia, chủng "Nam Phi" ở 44 quốc gia, và chủng "Brazil / Nhật Bản" ở 15 quốc gia.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала