Ở Nga nêu tên nhân vật có thể trở thành Tổng thống Mỹ sau ông Biden

© Sputnik / Vladimir FedorenkoAlexei Pushkov
Alexei Pushkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov có nhận xét trước phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và dự đoán sau này chức vụ nguyên thủ đất nước sẽ thuộc về Phó Tổng thống Kamala Harris. Chính trị gia đã viết về điều này trên kênh Telegram của mình.

Theo ý kiến của ông, tại thời điểm hiện tại phán xét luận tội "chưa rõ ràng", trong khi một bộ phận được gọi là "phe chống Trump" của đảng Cộng hòa đang mưu toan chống lại cựu nguyên thủ Hoa Kỳ.

Theo ông Pushkov, "sự chia rẽ và những mưu kế" giữa các đảng viên Cộng hòa có thể làm họ mất đi cơ hội chiến thắng vào năm 2024, khi nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Joe Biden kết thúc.

Kamala Harris - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2020
Chuyên gia đánh giá khả năng Kamala Harris đứng đầu Nhà Trắng

“Và sau đó họ sẽ bất lực khi chứng kiến Kamala Harris bước vào Nhà Trắng với tư cách là Tổng thống vào năm 2025”, - ông nói.

Trước đó, Thượng viện Hoa Kỳ đã công nhận tính hợp hiến của phiên tòa luận tội ông Trump. Tổng cộng, theo kết quả bỏ phiếu, có 56 thượng nghị sĩ công nhận thủ tục luận tội phù hợp với bộ luật cơ bản của đất nước, 44 nghị sĩ phản đối. Trong khi đó những nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống nói rõ rằng họ dự định phấn đấu để cựu Tổng thống được tha bổng. Để đưa ra được phán quyết kết tội ông Trump cần 67 phiếu ủng hộ phán quyết này tại Thượng viện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала