Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trút hơi thở cuối cùng

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Đăng ký
Ngày 10/2, tức 29 Tết Nguyên đán Tân Sửu, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dân hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch, nơi vị lãnh tụ vĩ đại trút hơi thở cuối cùng.

Nhấn mạnh thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú  Trọng tái khẳng định quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay, ngày 10/2, tức 29 Tết Nguyên đán Tân Sửu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể đã đến dâng hưởng tượng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục chống tham nhũng

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người đứng đầu Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo đã tới dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Tại đây, Nhà 67 (tên gọi theo thời gian xây dựng) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trút hơi thở cuối cùng hồi 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969 (tức ngày 21/7 năm Kỷ Dậu). Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra những cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị vào những năm tháng ác liệt nhất trong giai đoạn Quân đội Mỹ tăng cường chiến tranh phá hoại ra miền Bắc Việt Nam.

Các thế hệ lãnh đạo, cơ quan chức năng của Việt Nam hiện vẫn lưu giữ được nhiều kỷ vật thiêng liêng, quan trọng gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng tham gia lễ dâng hương với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thứ trưởng Lê Khánh Hải).

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trút hơi thở cuối cùng - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67.

Tại Nhà 67, trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo đã cùng thắp nén hương trầm, thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay người Việt Nam thân thương gọi “Bác Hồ”, là vị Cha già dân tộc, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn luôn sáng ngời trong con đường sự nghiệp cách mạng, xây dựng và đổi mới đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, nhưng còn sống mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam. Người đã để lại kho tàng vô giá, những bài học quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh

Phát biểu trong buổi lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc tập thể cán bộ, nhân viên Khu Di tích luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, gìn giữ, phát huy giá trị từng hiện vật, tư liệu về Bác Hồ.

Cũng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc – Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 đang tới gần, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định cho đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị được phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị

Ông thân ái chúc các anh chị em và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui, tiếp tục học tập, làm theo gương Bác, đồng thời giới thiệu, truyền tải đầy đủ, sâu sắc, chân thành về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và du khách quốc tế tới tham quan Khu Di tích lịch sử đặc biệt này tại thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ với các đồng chí tham dự lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tinh thần phấn khởi và tin tưởng rằng, trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, toàn Đảng, toàn dân và quân Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn mạnh đến quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Mong Tết này vui hơn Tết xưa

Trong không khí trang nghiêm mà nồng ấm, nhất là không khí xuân ngập tràn, đất trời chuyển mình, chào đón thời khắc giao mùa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu cho biết, bản thân ông mong muốn các anh chị em cán bộ, nhân viên Khu Di tích năm nay đón Tết vui hơn năm ngoái, lập được nhiều thành tích hơn năm trước.

Hành khách sát khuẩn tay trước khi vào bến xe Giáp Bát. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2021
Bộ Y tế đưa ra các biện pháp chống dịch Covid-19 mới nhất để đón Tết an toàn
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng hy vọng, đồng bào, chiến sỹ cả nước và du khách quốc tế đến tham quan Khu di tích ngày càng đông hơn.

“Hơn ai hết, cán bộ, nhân viên Khu di tích phải là những tấm gương sáng trong học tập và làm theo gương Bác”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo nói với cán bộ, công nhân viên Khu Di tích, được phục vụ, công tác trong Khu di tích là một vinh dự lớn nên anh chị em cần không ngừng học tập, rèn luyện, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quảng bá, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đông đảo quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, đi dạo xung quanh Khu Di tích, bên ao cá Bác Hồ, tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn chia sẻ lại những dòng thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài “Bác ơi” viết trong ngày Bác Hồ mất năm 1969.

“Bác đã đi rồi sao, Bác ơi! Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời. Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội. Rước Bác vào thăm thấy Bác cười…Trái bưởi kia vàng ngọt với ai. Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài?...Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm. Quanh mặt hồ in mây trắng bay..”

Trước đó, hôm qua, ngày 9/2/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới dâng hương tưởng niệm Bác Hồ ở Nhà 67, Khu Di tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trút hơi thở cuối cùng - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cần đẩy mạnh các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Cán bộ, nhân viên Khu Di tích cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ để mãi xứng đáng là địa chỉ đỏ giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời là nơi hội tụ niềm tin, tình cảm kính yêu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала