Biden ban hành sắc lệnh phong tỏa tài sản của Myanmar trên đất Mỹ

© REUTERS / Stringer Cảnh sát bắn vòi rồng vào người biểu tình phản đối đảo chính quân sự ở Naypyidaw, Myanmar
Cảnh sát bắn vòi rồng vào người biểu tình phản đối đảo chính quân sự ở Naypyidaw, Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký sắc lệnh hành pháp phong tỏa tài sản của Myanmar trên đất Mỹ. Điều này được dịch vụ báo chí Nhà Trắng nêu trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm.

Nguy cơ đe dọa đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ

"Tình hình ở Myanmar phá vỡ quá trình chuyển đổi dân chủ và pháp quyền, đặt ra nguy cơ đe dọa cực độ đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến mối đe dọa này. Tôi quyết định rằng tất cả các quyền lợi tài sản tại Hoa Kỳ hoặc sẽ chuyển đến Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và không thể chuyển nhượng, bán, xuất khẩu, thu giữ" - văn bản cho biết. 
Biểu tình chống đảo chính quân sự ở Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra ở Myanmar bất chấp lệnh cấm tụ tập của chính phủ

Kể từ ngày 2 tháng 2, các hạn chế sẽ áp dụng với các quân nhân, quan chức an ninh, quan chức chính phủ và các thành viên gia đình của họ, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ lập ra danh sách những người này. Ngoài ra, những người này bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, trừ khi "không mâu thuẫn với lợi ích của Hoa Kỳ."

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thông báo ông đã ký sắc lệnh trừng phạt các nhà lãnh đạo quân đội Myanmar liên quan đến cuộc đảo chính.

Tình hình ở Myanmar

Sáng 1/2, vài giờ trước khi khai mạc kỳ họp đầu tiên của quốc hội mới, được bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11, quân đội Myanmar đã bắt giữ những nhà lãnh đạo chính phủ, bao gồm tổng thống và cố vấn nhà nước. Các thành viên khác của chính phủ cũng bị bắt, cũng như nhiều nghị sĩ từ đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền và các quan chức cấp cao của chính phủ là thành viên của hoặc liên kết với NLD. Trước đó, quân đội đã cáo buộc ủy ban bầu cử quốc gia và NLD gian lận bầu cử. 

Chiều 1/2, phía quân sự tuyên bố cam kết thực hiện một hệ thống dân chủ đa đảng và hứa tổ chức bầu cử sau khi chấm dứt tình trạng khẩn cấp được áp dụng trên cả nước trong thời hạn một năm. Hầu hết các nghị sĩ NLD bị bắt và các quan chức đảng đã được thả vào ngày 3-5 tháng 2, nhưng các lãnh đạo của chính phủ NLD, bao gồm Tổng thống bị lật đổ của Myanmar Win Myint và chủ tịch đảng NLD, Ủy viên Quốc vụ Aung San Suu Kyi, vẫn bị quản thúc tại nhà. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала