Mỹ cứu 3 người sống trên hoang đảo 33 ngày

© Sputnik / Mikhail Fomichev / Chuyển đến kho ảnhBãi biển Việt Nam
Bãi biển Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã sơ tán ba công dân Cuba khỏi một hòn đảo hoang ở Bahamas, những người được cho là đã ở đó 33 ngày, cơ quan này cho biết.
“Lực lượng Cảnh sát biển đã giải cứu ba công dân Cuba hôm thứ Ba, những người được cho là đã ở trên (đảo) Anguilla Cay, Bahamas, trong 33 ngày”, thông tin đăng trên trang web của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Hoa Kỳ.
Đảo - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2020
Chính quyền Trung Quốc đề nghị công dân nước này thuê những hòn đảo chưa có người ở

Ba người trên hoang đảo

Một trong những máy bay của lực lượng nhận thấy có người vẫy lá cờ trong "một cuộc tuần tra định kỳ". Lực lượng cứu hộ đã thả thức ăn, nước uống và radio cho họ để thiết lập liên lạc. Một máy bay trực thăng khác đến hiện trường đã đưa những người Cuba tới một trung tâm y tế gần Key West, Florida.

Người phát ngôn Justin Dougherty cho biết hai người đàn ông và một phụ nữ đến từ Cuba đã dạt vào hòn đảo hoang sau khi thuyền của họ bị lật. Theo kênh truyền hình WPLG, ông rất ngạc nhiên khi thấy họ có "tình trạng tốt như vậy". Dougherty lưu ý họ có thể đã ăn dừa trên đảo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала