- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Việt Nam ghi nhận thêm 49 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

© Ảnh : Tuấn Đức - TTXVNNgười dân tuân thủ việc đeo khẩu trang tại Văn Miếu.
Người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang tại Văn Miếu.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2021
Đăng ký
Theo bản tin lúc 18 giờ ngày 13/2 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam đã ghi nhận 53 ca mắc mới, trong đó có 49 trường hợp được phát hiện trong nước và 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Sáu địa phương nhiều ngày qua không có ca mắc Covid-19 mới

Chiều 13/2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam ghi nhận  thêm 53 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 2.195 người.

Ca bệnh 2.144 là nam, 26 tuổi, địa chỉ tại quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là nhân viên bốc xếp hàng hóa thời vụ của Công ty VIAGS tại sân bay Tân Sơn Nhất, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 11/2 cho thấy, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Lấy mẫu xét nghiệm của người dân. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Tin tức mới nhất về Covid-19 ở Việt Nam: Bộ Y tế lên tiếng về F1 âm tính, F2 dương tính

Ca bệnh 2.145 là nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là F1 của ca bệnh 2.144, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 11/2 cho thấy, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Các ca bệnh 2.143 và 2.150 – 2.195 là 47 ca ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Trong đó, 43 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng; 4 trường hợp tại khu vực đã cách ly phong tỏa đang được điều tra dịch tễ bổ sung.

Ngoài ra, 4 ca bệnh đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ca bệnh 2.146 là nữ, 55 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN417 ngày 28/1, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 2.147 là nam, 39 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Mỹ. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hong Kong, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CX799 ngày 9/2, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 11/2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 2.148 là nữ, 39 tuổi, quốc tịch Đài Loan. Bệnh nhân từ Đài Loan nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CI783 ngày 28/1, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2021
Dịch Covid-19 ở Việt Nam: Thủ tướng đồng ý giãn cách xã hội ở một số địa bàn có lây nhiễm

Ca bệnh 2.149 là nữ, 8 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE683 ngày 29/1, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12/2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Như vậy, tính đên 18 giờ ngày 13/2, Việt Nam có 1.297 ca lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 27/1 đến nay, cả nước đã ghi nhận 604 ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng tại 13 tỉnh, thành phố, gồm: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang và Bình Dương.

Hiện nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 129.098, trong đó có 762 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 19.476 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến chiều 13/2, 6 tỉnh, thành phố nhiều ngày qua không nghi nhận ca mắc mới, gồm: Hải Phòng (16 ngày), Hòa Bình (13 ngày), Điện Biên (9 ngày), Hà Giang (9 ngày), Bình Dương (8 ngày) và Hưng Yên (5 ngày).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Chúng ta đã giữ được cái Tết an lành trong điều kiện mới”

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vào chiều 13/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, đặc biệt là địa phương đang có ca nhiễm trong những ngày Tết cố gắng thực hiện nghiêm các yêu cầu về chuyên môn của Bộ Y tế.

Thực hiện xét nghiệm Covid-19 lần 3 cho tất cả các phóng viên phục vụ Đại hội Đảng XIII - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Bộ Y tế công bố 4 điểm khác biệt khiến chủng Covid-19 mới lây lan nhanh hơn ở Việt Nam
“Đến giờ phút này, chúng ta đã giữ được cái Tết an lành trong điều kiện mới”, Phó Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, ông Vũ Đức Đam cũng nêu rõ, “không được mất cảnh giác”. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương phải tiếp tục quản lý chặt biên giới, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các khu cách ly tập trung, nhất là khu cách ly những người nhập cảnh qua đường bộ.

Từ thực tế đợt dịch vừa qua, Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các tỉnh phải rút kinh nghiệm, sẵn sàng cho tình huống khi phát hiện ổ dịch ở nơi tập trung đông người, phải cách ly tập trung ngay, như trường hợp ở ổ dịch tại nhà máy POYUN với khoảng 3.000 người.

“Không được để lãng phí một giờ, phút nào và cách ly phải thật an toàn”, ông Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng một lần nữa kêu gọi người dân luôn luôn cảnh giác, thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang. Thực tế cho thấy đeo khẩu trang, kể cả khẩu trang vải được Bộ Y tế cấp phép sản xuất đều có tác dụng ngăn ngừa virus. Các tỉnh tiếp tục xử phạt những người ra nơi công cộng không đeo khẩu trang.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала