Bộ Quốc phòng Nga thông tin về việc phiến quân ở Syria đang chuẩn bị các hành động khiêu khích

© REUTERS / Khalil AshawiIdlib, Syria.
Idlib, Syria. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2021
Đăng ký
Phiến quân tại Syria lại đang chuẩn bị một vụ khiêu khích nữa chống lại chính quyền nước này. Lực lượng "Mũ bảo hiểm trắng" đã mang theo thiết bị quay video tới tỉnh Idlib, Chuẩn đô đốc Vyacheslav Sytnik, Phó Giám đốc Trung tâm của Nga về hòa giải các bên tham chiến (CPVS) tại Cộng hòa Ả Rập Syria (SAR), cho biết tại họp báo.

"Mũ bảo hiểm trắng", tổ chức được phương Tây biết đến và ủng hộ rộng rãi tuyên bố mục tiêu của họ là cứu trợ dân thường trong vùng chiến sự. Tuy nhiên, Damascus cáo buộc tổ chức này liên kết với những kẻ cực đoan và thực hiện hoạt động tuyên truyền thù địch. Bộ Ngoại giao Nga gọi hoạt động của nhóm "Mũ bảo hiểm trắng" là một nhân tố trong chiến dịch thông tin nhằm bôi nhọ chính quyền Syria. Đặc biệt, Bộ xác định tổ chức này phải chịu trách nhiệm về những hành động khiêu khích được phương Tây lấy đó làm lý do cáo buộc ban lãnh đạo SAR sử dụng vũ khí hóa học, từ đó tấn công các mục tiêu của lực lượng quân chính phủ.

“Theo thông tin hiện có, phiến quân của một số nhóm vũ trang bất hợp pháp đang thực hiện việc chuẩn bị một vụ khiêu khích nhằm cáo buộc quân chính phủ Syria đánh vào các khu dân cư ở khu vực giảm căng thẳng Idlib”, - ông Sytnik cho biết.

Ông lưu ý rằng phiến quân thuộc nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham* đã hiện diện trong khu dân cư Fu’ah thuộc tỉnh Idlib. Nhóm "Mũ bảo hiểm trắng" cũng đã tới đó.

30 gia đình chạy trốn khỏi tỉnh Idlib do khủng bố kiểm soát ở Syria qua hành lang nhân đạo ở khu vực Abu Dukhur - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2020
Quân đội Nga báo cáo về hành động khiêu khích bằng vũ khí hóa học sắp xảy ra ở Syria

“Trung tâm của Nga về hòa giải các bên tham chiến kêu gọi chỉ huy các đội vũ trang bất hợp pháp từ bỏ những hành động khiêu khích vũ trang và thực hiện giải quyết tình hình tại các khu vực do họ kiểm soát bằng biện pháp hòa bình”, - ông Sytnik tuyên bố.

Ngoài ra, tại khu vực giảm căng thẳng Idlib ghi nhận xảy ra 36 vụ bắn phá của nhóm Jabhat al-Nusra* (theo số liệu của phía Syria là 28 vụ), trong đó ở tỉnh Idlib - 15 vụ, ở tỉnh Latakia - 13 vụ, ở tỉnh Aleppo - 2 vụ, ở tỉnh Hama - 6 vụ. Ông Sytnik cho biết thêm rằng trong 24 giờ qua không thấy có vụ bắn phá nào của các nhóm vũ trang bất hợp pháp do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.

Xung đột vũ trang ở Syria tiếp diễn từ năm 2011. Cuối năm 2017, Nga tuyên bố đánh bại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo* ở Syria và Iraq. Ở một số vùng trong nước hiện nay vẫn tiếp tục truy quét phiến quân. Hiện tại công việc được ưu tiên trước hết là thực hiện các biện pháp chính trị để giải quyết tình hình, khôi phục đất nước và đưa người tị nạn hồi hương.

* Những tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала