Điều gì ngăn cản Đức và Mỹ bắt đầu đối thoại về “Dòng chảy Bắc-2”?

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Tờ báo Handelsblatt dẫn nguồn là tuyên bố của Bộ Kinh tế Đức cho biết về các điều kiện để Đức và Hoa Kỳ có thể ngồi vào bàn đàm phán về “Dòng chảy Bắc-2”.

Như tờ báo Handelsblatt viết, nguyên nhân là bởi vì cho đến nay một số các vị trí quan trọng ở Washington vẫn còn trống ghế. Như Bộ Kinh tế Đức chỉ rõ, đối thoại chỉ có thể bắt đầu sau khi người liên hệ và đồng nghiệp của người đứng đầu Bộ Kinh tế Đức Peter Altmeier trong chính quyền mới của Hoa Kỳ được nêu tên và phê chuẩn.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2021
Ngoại trưởng Đức: từ chối “Dòng chảy Bắc-2” là tước đi đòn bẩy áp lực của châu Âu đối với Nga

Đồng thời, như tờ báo viết, tại Hoa Kỳ đang diễn ra cuộc thảo luận nội bộ về chủ đề này. Theo tờ Handelsblatt, một số bộ của Hoa Kỳ, song song với các Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Năng lượng, đã tổ chức tham vấn về cách thức tranh chấp về “Dòng chảy Bắc-2” dưới sự lãnh đạo của Hội đồng An ninh Quốc gia

Tìm kiếm thỏa hiệp

Trước đó, tạp chí Spiegel đưa tin, Đức cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ xuyên Đại Tây Dương, như cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Sigmar Gabriel, đang tham gia thảo luận về "Dòng chảy Bắc-2" với phía Mỹ. Theo tờ báo, các cuộc thảo luận đang được tiến hành về “một cái gì đó kiểu như gói chiến lược" có thể làm hài lòng người Mỹ. Trong số các phương án đang được thảo luận có cả phương án tự động cắt nguồn cung cấp khí đốt qua “Dòng chảy Bắc-2” trong trường hợp Nga vi phạm nhân quyền hoặc luật pháp quốc tế.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала