Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ không trì hoãn việc quay trở lại Hiệp ước Bầu trời Mở

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Moskva sẽ không đợi vô thời hạn việc Hoa Kỳ quyết định về lập trường của mình trong việc quay trở lại Hiệp ước Bầu trời Mở, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Ông lưu ý thời gian gần đây, có sự chú ý đáng kể vào việc Nga chính thức thông báo khả năng điều chỉnh quan điểm của mình trong việc khởi động các thủ tục nội bộ trước khi rút khỏi Hiệp ước, nếu có tín hiệu từ Washington cho rằng Hoa Kỳ dự định trở lại thực hiện thỏa thuận này.

Máy bay RC-135V - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Hoa Kỳ nghiên cứu việc quay trở lại Hiệp ước Bầu trời Mở
"Thực sự là như vậy, và chúng tôi để ngỏ cánh cửa. Nhưng các đồng nghiệp ở Washington và các thành viên NATO khác phải hiểu Nga cũng sẽ không chờ đợi vô thời hạn để họ suy nghĩ, phân tích điều gì đó, cân nhắc những ưu khuyết điểm và quyết định xem liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng quay trở lại", - Ryabkov nói.

Thời gian có hạn

Ông nhấn mạnh "các hoạt động chuẩn bị nội bộ cho việc rút khỏi Hiệp ước vẫn chưa bị dừng lại, và vẫn đang diễn ra như bình thường".

"Khi sự việc kết thúc, và nếu đến thời điểm đó Mỹ không thông báo về sự sẵn sàng quay trở lại Hiệp ước, Nga sẽ chuyển tới các thành viên lưu ký – đó là Hungary và Canada - một công hàm tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước. Và kể từ thời điểm đó, sẽ bắt đầu khoảng thời gian sáu tháng, do chính Hiệp ước xác định, trước thời điểm chính thức rút ra. Công việc nội bộ của Nga tiếp tục hàng ngày và đều đặn, các đồng nghiệp ở Washington và các nước NATO khác nên nhận thức rõ điều này và không lãng phí thời gian nếu họ sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường trong lĩnh vực này. Thời gian sẽ sớm kết thúc", - ông Ryabkov kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала