Tin tặc Bắc Triều Tiên tấn công các công ty dược phẩm Hàn Quốc

© Flickr / Data BreachTin tặc đột kích trang web
Tin tặc đột kích trang web - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2021
Đăng ký
SEOUL (Sputnik) - Tin tặc CHDCND Triều Tiên đã cố gắng lấy cắp dữ liệu từ các công ty dược phẩm Hàn Quốc, nhưng tình báo nước này đã giúp ngăn chặn vụ đột nhập, hãng tin Ryonghap đưa tin, trích dẫn tuyên bố của các nghị sỹ.

Theo bài báo, Nghị sĩ từ Đảng Sức mạnh Dân sự Ha Kyung Tae và Thư ký Ủy ban Tình báo Quốc hội đã thông báo tin này vào thứ Ba, sau khi nghe báo cáo từ Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).

Số lượng các cuộc tấn công tin tặc tăng 32% so với năm ngoái

Trong số đó có tấn công mạng vào các cơ quan hành chính địa phương, cố gắng nắm bắt các công nghệ tiên tiến, thư từ trao đổi giữa nhân sự chủ chốt, và tống tiền các công ty Hàn Quốc bằng virus.

Tin tặc - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.10.2020
Tin tặc Bắc Triều Tiên kiếm tiền cho Chính phủ như thế nào?
"Có cả tin tặc Trung Quốc và Nga trong số đó, nhưng chủ yếu là hacker Bắc Triều Tiên", - Kim Byung Gi, thành viên Đảng Dân chủ Thống nhất cầm quyền Hàn Quốc và là Thư ký Ủy ban tình báo Quốc hội cho biết.

Cũng trên trang web tiếng Anh của hãng tin Ryonhap, một bài báo cho biết, theo Cơ quan Tình báo Quốc gia, các tin tặc Bắc Triều Tiên đã cố lấy dữ liệu về vắc-xin phòng chống corinavirus của công ty Pfizer. Bài báo không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào và đã bị xóa khỏi phiên bản tiếng Hàn trên trang web.

Cuối tháng 11 năm ngoái, NIS đã nói về các cuộc tấn công mạng của hacker CHDCND Triều Tiên vào các nhà phát triển vắc xin phòng chống coronavirus của Hàn Quốc. Cụ thể là những công ty nào không được nêu rõ trong thông báo, và cũng không có thiệt hại nào được biết đến, vì NIS đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công tin tặc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала