Chuyên gia Nga so sánh sáng chế của Musk với tên lửa của Đế chế III Quốc xã

© AFP 2023 / SPACEX Phương tiện phóng Falcon-9 của SpaceX với vệ tinh Starlink
 Phương tiện phóng Falcon-9 của SpaceX với vệ tinh Starlink - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trình độ công nghệ tên lửa của SpaceX không vượt xa tên lửa hóa học mà công trình sư Wernher von Braun từng chế tạo từ thời Đế chế III Quốc xã, nhưng các chuyên gia Mỹ đã áp dụng công nghệ này theo cách bất ngờ, ông Dmitry Baranov, CEO của Trung tâm Tên lửa-Vũ trụ «Progress» nhận xét.

Tại sao tất cả ngưỡng mộ tên lửa của Elon Musk?

Ông Dmitry Banov tuyên bố rằng ông không chia sẻ sự ngưỡng mộ trong cơn bão những lời tán dương về Elon Musk.

Gian triễn lãm №34 Vũ trụ và mô hình tên lửa đẩy Vostok tại Trung tâm triển lãm thành tựu kinh tế ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2019
Rogozin: Tên lửa của Nga dành cho chuyến bay lên mặt Trăng sẽ rẻ hơn tên lửa của Mỹ

«Đơn giản là ngày nay không ai có thể chiếm ngôi vị người đầu tiên suy nghĩ về tên lửa nữa, tên lửa đã được sản xuất theo hàng chục phiên bản sửa đổi và sử dụng những loại nhiên liệu khác nhau. Tất nhiên, Musk đã áp dụng một số công nghệ theo cách bất ngờ, nhưng nếu so sánh ông ta cùng hàng với Sergei Korolev công trình sư tên lửa kỳ tài của Liên Xô là không công bằng và thiếu chính xác. Tên lửa chạy bằng nhiên liệu hóa học và nó hạ cánh, thì có gì ghê gớm nào? Von Braun đã chế tạo tên lửa tương tự từ những năm 40 của thế kỷ trước, nhưng không hạ cánh. Bởi không có nhiệm vụ nào như vậy», - ông Baranov nói trong cuộc phỏng vấn của báo «Rossiyskaya Gazeta».

Tên lửa «V-2»

Công trình sư Đức Wernher von Braun đã thiết kế tên lửa đạn đạo tác chiến tầm xa đầu tiên trên thế giới «V-2» (từ tiếng Đức «Vergeltungswaffen 2» tức là «Vũ khí báo thù 2»), tiếp nhận vào hệ trang bị của quân đội Đức Quốc xã hồi cuối Thế chiến II và sử dụng để giáng đòn tấn công London. Sau chiến tranh, Wernher von Braun chuyển đến Mỹ làm việc trong chương trình không gian của Hoa Kỳ.

Trung tâm Tên lửa-Vũ trụ «Progress» sản xuất tên lửa «Soyuz-2», phát triển các tên lửa «Soyuz-5», «Soyuz-6» và «Amur-SPG», cũng như tên lửa mới siêu nặng «Enisei» của Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала