Điều kiện để Nga tiếp nhận sinh viên nước ngoài nhập học trở lại

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnh Các sinh viên trong giờ học tiếng Nga dành cho người nước ngoài tại Đại học Hữu nghị giữa các dân tộc.
 Các sinh viên trong giờ học tiếng Nga dành cho người nước ngoài tại Đại học Hữu nghị giữa các dân tộc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sinh viên nước ngoài từ các quốc gia đã nối lại đường bay với Nga có thể trở lại học tập tại các trường đại học ở Nga, theo Rospotrebnadzor thông báo.

Nhập học trở lại

"Sinh viên nước ngoài đến từ các quốc gia mà giao thông hàng không đã nối lại sẽ được test COVID-19 theo phương pháp PCR 2 lần - không sớm hơn 3 ngày theo lịch trước khi đến Liên bang Nga, và trong vòng 72 giờ sau khi nhập cảnh", - thông báo viết.
Студенты в библиотеке национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Москве - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2020
Sinh viên nước ngoài sẽ có thể làm việc ở Nga mà không cần giấy phép đặc biệt

Các tài liệu y tế xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính trước và sau khi vào lãnh thổ Liên bang Nga có thể bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh. Ngoài ra, sinh viên phải thực hiện chế độ cách ly cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm PCR khi đã nhập cảnh.

"Do đó, sinh viên nước ngoài chỉ được phép tham gia học nếu có 2 kết quả âm tính test COVID-19 bằng phương pháp PCR", - thông báo viết.

Từ tháng 11, các trường đại học ở Moskva và St.Petersburg đã chuyển sang đào tạo từ xa do sự lây lan coronavirus. Ngày 8 tháng 2, các trường đại học Nga đã trở lại chế độ học toàn phần.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала