Lầu Năm Góc nói về mối đe dọa đối với NATO từ phía Nga

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Nga gây ra mối đe dọa cho tất cả các thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, phát ngôn viên Lầu Năm Góc tuyên bố. Bản ghi âm cuộc họp thông tin báo chí được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Mối đe dọa Nga

“Nga là mối đe dọa rõ rệt đối với tất cả các đồng minh trong NATO, bao gồm cả Hoa Kỳ. Nga phá hoại tính minh bạch và khả năng dự đoán. Họ sử dụng sức mạnh quân sự để đạt được mục đích của mình. Họ ủng hộ các nhóm ủy nhiệm (proxy group), gieo rắc hỗn loạn và nghi ngờ, phá hoại trật tự quốc tế”, - Lầu Năm Góc nhận định.

Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chính quyền Mỹ dự định thúc đẩy lợi ích của chính nước Mỹ, đồng thời bắt Nga phải "chịu trách nhiệm về những hành động thiếu suy nghĩ và hiếu chiến của mình".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2021
NATO tuyên bố sẵn sàng cho cả việc hợp tác lẫn đối đầu với Nga
“Tôi nghĩ chúng ta đang thấy Nga đang ra sức phá hoại an ninh và ổn định trên toàn thế giới bằng cách thức độc đoán của mình. Chúng ta cũng thấy điều đó trong quan hệ hợp tác của họ với Trung Quốc, <...> mối quan hệ đối tác có toan tính, như (Tư lệnh tối cao lực lượng NATO ở châu Âu) tướng (Tod) Wolters nhận định", - phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói.

Lưu ý rằng phía Mỹ dự kiến đưa vấn đề mối đe dọa từ phía Nga ra bàn tại hội nghị trực tuyến Bộ trưởng quốc phòng NATO dự kiến diễn ra vào ngày 17-18 tháng Hai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала