Mỹ tuyên bố Iran có khả năng làm giàu nguyên liệu hạt nhân dùng cho vũ khí sau 3 tháng

© Fotolia / Borna MirahmadianCờ Iran trên nền thành phố
Cờ Iran trên nền thành phố - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Iran có thể làm giàu nguyên liệu hạt nhân dùng cho vũ khí sau ba tháng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ quan điểm này.
“Kết quả ngày hôm nay là Iran đã tiến gần hơn một cách đáng kể đến khả năng sản xuất vật liệu hạt nhân dùng cho vũ khí so với khi thỏa thuận (Kế hoạch hành động toàn diện chung về chương trình hạt nhân Iran, JCPOA - chú thích biên tập) có hiệu lực. Cái gọi là thời gian đột phá mà Iran có thể cần đến để sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí đã tăng thêm một năm nhờ thỏa thuận này. Bây giờ, theo các báo cáo, chúng ta còn ba hoặc bốn tháng nữa”, - ông nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh NPR.

Blinken nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ quay trở lại JCPOA nếu Iran tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

Tehran - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Iran nêu ra tình huống khiến nước này phải có vũ khí hạt nhân

Tuy nhiên, ông cho rằng cần phải xây dựng những thỏa thuận lâu dài hơn và nghiêm túc hơn trong lĩnh vực này. Đặc biệt, thỏa thuận mới nên bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như những hành động của Tehran được cho là đang gây bất ổn ở các nước khác.

Thỏa thuận giữa Iran và nhóm các quốc gia - Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức - được ký kết năm 2015 nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng về việc Tehran phát triển hạt nhân. Các lệnh trừng phạt đối với Iran đã được dỡ bỏ để đổi lấy việc nước này từ bỏ việc phát triển chương trình hạt nhân của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала