Vì đâu mà Sao Mộc có sọc?

© Ảnh : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán DoranẢnh sao Mộc được thực hiện bởi đầu dò Juno
Ảnh sao Mộc được thực hiện bởi đầu dò Juno - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Oleg Korablov giải thích cho Sputnik biết tại sao Sao Mộc trông có sọc.
"Bầu khí quyển của Sao Mộc chứa các tạp chất, khiến sao có màu sắc. Bên trong sao Mộc có các dòng khí quyển rất phức tạp, về nguyên tắc thì cũng tương tự như những gì chúng ta có trên Trái đất, chỉ có điều là những ô tuần hoàn như vậy trên Sao Mộc rất nhiều", - ông nói.
Trái đất đã từng có vành đai giống sao Thổ (Ảnh minh họa) - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2020
Sao Mộc và Sao Thổ sẽ ở sát trên bầu trời lần đầu tiên sau 794 năm

Hành tinh khổng lồ

"Đó là lý do tại sao hành tinh có nhiều sọc như vậy, bởi vì mỗi dòng chảy đi theo các hướng khác nhau, và ở biên giới của chúng hình thành ra những xoáy tương tự như xoáy thuận và nghịch lưu của trái đất", -  nhà khoa học nói thêm.

Theo ông, vết xoáy thuận nổi tiếng nhất trên hành tinh khổng lồ là Vết đỏ Lớn. Khác với các xoáy thuận trên Trái đất, Vết đỏ Lớn rất ổn định và thời gian tồn tại của nó ước tính hàng trăm năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала