WHO nêu ra nguyên nhân bùng phát dịch Ebola ở Congo

© AP Photo / Jerome DelayTrẻ em được tiêm vắc xin Ebola ở Congo
Trẻ em được tiêm vắc xin Ebola ở Congo - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2021
Đăng ký
Geneva (Sputnik) — Chủng virus Ebola gây ra đợt bùng phát hiện nay ở Cộng hòa Dân chủ Congo tương tự như chủng đã được xác định vào năm ngoái trong đợt bùng phát dịch sốt ở khu vực Bắc Kivu, Trưởng văn phòng WHO khu vực châu Phi Matshidiso Moeti nói tại một cuộc họp báo.
"Chúng tôi đã có kết quả. Và thực sự, có mối liên hệ giữa đợt bùng phát hiện tại và các đợt trước đó ở vùng Bắc Kivu thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo", - bà nói.

Nguy cơ lây lan cao

WHO cho rằng nguy cơ lây lan trong nước là rất cao do thiếu dữ liệu về quy mô, thời gian và nguồn gốc đợt bùng phát, (cũng như) số lượng lớn các mối tiếp xúc, khả năng lây lan sang các vùng khác của Guinea và các nước láng giềng, cũng như khả năng ứng phó hạn chế của địa phương và chủng virus không xác định.

Пробирка с кровью на тест эболы - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2021
WHO đã biết về ba trường hợp nhiễm Ebola ở Guinea

WHO nhấn mạnh tình hình trở nên phức tạp do gánh nặng chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh diễn ra đại dịch coronavirus, dịch sốt vàng da và các ca bệnh sởi.

Ngoài ra, khu vực địa phương của Guinea có chung biên giới với một số quốc gia, nơi dịch Ebola xuất hiện. Bất chấp những hạn chế đi lại được áp đặt, mọi người vẫn tiếp tục vượt biên giới, có thể kích hoạt sự lây lan của vi rút.

Trong vấn đề này, WHO kêu gọi các quốc gia đánh giá mức độ sẵn sàng của mình và thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала