Bộ Ngoại giao Nga: Các cuộc tập trận của Mỹ ở biển Đen đe dọa hòa bình và ổn định

© Sputnik / Maxim Blinov Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
 Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các cuộc diễn tập của Mỹ ở khu vực biển Đen đe dọa hòa bình và ổn định, người ta có cảm giác Mỹ đang nôn nóng tìm kiếm kẻ thù, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu.
“Chúng tôi có ấn tượng là hạm đội Sáu của Mỹ ở biển Đen đang nôn nóng tìm kẻ thù, nhưng họ làm điều đó một cách vô ích”, - Zakharova nói tại một cuộc họp báo ở Moskva.

Theo nhà ngoại giao, các cuộc tập trận sát biên giới Liên bang Nga là chống lại Nga và "đe dọa sự hòa bình và ổn định",

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2021
NATO muốn tăng cường hoạt động gần biên giới Nga

Quân đội nước ngoài ở sát biên giới Nga

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Washington đã kêu gọi quân đội Mỹ ngừng tìm lý cớ cho sự hiện diện ở biển Đen.

"Chúng tôi kêu gọi quân đội Mỹ ngừng liều lĩnh khua lắc vũ khí và hãy làm điều đó trong lãnh hải Hoa Kỳ. Hòa bình và an ninh của biển Đen không cần đến sự can thiệp của nước khác", cơ quan đại diện ngoại giao Nga nói trong một thông cáo.

Các nhà ngoại giao cho rằng Hạm đội 6 của Mỹ "đang sốt ruột tìm kiếm kẻ thù ở biển Đen."

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала